Azerbaijan nỗ lực đảm bảo tính công khai, minh bạch trong bầu cử Quốc hội

Azerbaijan đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và tránh gian lận trong cuộc bầu cử lần này.

Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn của Azerbaijan đã kết thúc vào hôm qua (9/2). Theo các cuộc thăm dò dự báo kết quả, đảng cầm quyền Azerbaijan mới của Tổng thống Ilham Aliyev đang dẫn đầu với đa số phiếu và có thể chiếm đa số ghế trong Quốc hội.

Cử tri sẽ được quét ngón tay cái để đảm bảo tránh gian lận trong quá trình bầu cử.

Cử tri sẽ được quét ngón tay cái để đảm bảo tránh gian lận trong quá trình bầu cử.

Ủy ban Bầu cử trung ương Azerbaijan cho biết, tại cuộc bầu cử lần này có tổng cộng 1.314 ứng cử viên, trong đó có 300 ứng cử viên là nữ. Hơn 5 triệu cử tri đăng ký tham gia bầu cử để bầu ra 125 ghế trong Quốc hội. Hơn 130 hãng truyền thông quốc tế đến từ 47 quốc gia tham gia đưa tin. Azerbaijan cũng mời gần 900 quan sát viên từ 59 tổ chức quốc tế và hơn 77.000 quan sát viên địa phương đại diện cho các đảng chính trị, tổ chức phi chính phủ, các nhóm xã hội dân sự… theo dõi tiến trình bầu cử. Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 26/3/2020.

Cuộc bầu cử minh bạch, cởi mở

Azerbaijan đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai trong cuộc bầu cử lần này. Một trong những biện pháp đó là lắp đặt camera tại 1.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, nhằm cho phép người sử dụng internet ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thể theo dõi cuộc bầu cử, quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử thông qua trang thông tin chính thức của CEC. Ngoài ra, các đơn vị phụ trách bầu cử cũng áp dụng biện pháp ghi dấu trên ngón tay để tránh sự gian lận nhằm đảm bảo một công dân không thể bỏ phiếu ở 2 địa điểm bầu cử khác nhau.

Ông Nghiêm Vũ Khải, quan sát viên quốc tế, Đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV về quá trình bầu cử của Azerbaijan, ông Nghiêm Vũ Khải, quan sát viên quốc tế, Đại biểu Quốc hội Việt Nam cho biết: “Hiến pháp Cộng hòa Azerbaijan điều 56 quy định công dân của nước này có quyền tham gia bầu cử, quyền được ứng cử vào các cơ quan nhà nước và trưng cầu dân ý. Qua quá trình theo dõi công tác chuẩn bị cũng như quá trình bầu cử tại thành phố Baku và nhiều địa phương khác, chúng tôi thấy rằng CEC đã thực hiện đúng chức năng đảm bảo quyền bầu cử của công dân một cách công khai, minh bạch, có sự giám sát của các cơ quan địa phương và quốc tế, có sự ứng dụng công nghệ để tránh gian lận, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng được quy định của Hiến pháp cũng như hệ thống pháp luật tại Azerbaijan”.

Theo ông Nghiêm Vũ Khải, các thông tin về ứng cử viên được sắp đặt khách quan, không phân biệt đảng cầm quyền, đảng đối lập hay ứng cử tự do. Danh sách, số lượng và tiểu sử của các ứng viên rất rõ ràng, không phân biệt họ đến từ đâu. Danh sách ứng viên cũng rõ ràng và nếu có sự thay đổi đơn vị phụ trách bầu cử địa phương cũng đều ghi chú rõ ràng để các cử tri dễ nhận diện.

Bà Vũ Thụy Trang, quan sát viên quốc tế đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Arzerbaijan về việc tổ chức, tuyên truyền cho người dân với sự minh bạch, rõ ràng. Bà Trang cho rằng vị thế quan trọng của Việt Nam tại khu vực, châu lục và trên trường quốc tế là yếu tố được nước bạn đánh giá cao và tin tưởng mời đại diện Việt Nam sang Azerbaijan với tư cách giám sát viên bầu cử.

Nhận xét về cuộc bầu cử này, ông Viktor Guminsky, người đứng đầu phái đoàn quan sát viên quốc tế đến từ Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cho biết, Ủy ban Bầu cử Trung ương Azerbaijan (CEC) đã thực hiện một khối lượng công việc lớn nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra cởi mở, dân chủ và có tổ chức.

“Công việc của CEC và của các đơn vị phụ trách bầu cử địa phương đã được tổ chức theo đúng luật lệ quốc gia và quy định của quốc tế. Chúng tôi đã công nhận điều này khi đến thăm các điểm bỏ phiếu và tham dự quá trình bỏ phiếu hôm nay (9/2)”.

Ông Uli Henkel, quan sát viên quốc tế đến từ Đức cũng khẳng định cuộc bầu cử Quốc hội tại Azerbaijan diễn ra một cách công khai, rõ ràng. “Tôi đã đến thăm điểm bỏ phiếu số 7 khoảng 15 phút trước khi cuộc bầu cử chính thứ bắt đầu. Tôi rất hài lòng với những gì mà tôi thấy. Mọi công việc điều tuân thủ các quy định. Tôi cũng rất ngạc nhiên về mức độ chuẩn bị cho cuộc bầu cử trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Azerbaijan muốn sự minh bạch ở mức độ tối đa”.

Cử tri kỳ vọng nhiều vào Quốc hội khóa mới

Cuộc bầu cử cũng thể hiện mong muốn của cử tri đối với Quốc hội khóa mới. Các cử tri trông chờ nhiều vào thế hệ nghị sỹ trẻ có khả năng trúng cử cao trong cuộc bầu cử lần này, hy vọng một sự đổi mới, sự tiến bộ vượt bậc của Cộng hòa Azerbaijan.

Bà Lylia Mamedova Valentinova – một cử tri cho biết: “Tôi trông đợi vào một Quốc hội mới có những thành viên mới trẻ tuổi. Và hi vọng những người trẻ tuổi trong quốc hội mới này sẽ đưa ra được nhiều quyết định tốt, táo bạo và đột phá cho sự phát triển mới của Azerbaijan”.

Anh Ramil Valibaev Vagif – cử tri tại điểm bỏ phiếu số 15 nói: “Cuộc bầu cử sẽ được truyền công khai trên Internet cho tất cả những người quan tâm không chỉ ở Azerbaijan mà cả các nước khác trên thế giới. Ủy ban bầu cử cũng kiểm soát bằng công nghệ thông tin để chắc chắn rằng mỗi người chúng tôi chỉ được bỏ phiếu ở một điểm. Tôi mong muốn Quốc hội mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước, mang lại những thay đổi tích cực về kinh tế, xã hội. Tôi rất vui vì đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình”.

Quyết định tổ chức cuộc bầu cử sớm được đưa ra sau khi Quốc hội đề nghị Tổng thống ký sắc lệnh giải tán cơ quan này và ấn định thời gian bầu cử sớm vào ngày 9/2/2020. Quyết định này do đảng cầm quyền đề xuất trong phiên họp Quốc hội vào ngày 28/11/2019, nhằm ủng hộ quá trình cải cách nhân sự mà Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thực hiện./.

Hồng Anh/VOV.VN
Từ Baku

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/azerbaijan-no-luc-dam-bao-tinh-cong-khai-minh-bach-trong-bau-cu-quoc-hoi-1008494.vov