Azerbaijan công bố 'sốc' về số vũ khí thu được trong cuộc xung đột với Armenia

Ngày 10/12 Azerbaijan tổ chức lễ duyệt binh ở Baku, để trưng bày 'chiến lợi phẩm' đạt được ở Nagorno-Karabakh, những con số 'sốc' về thiệt hại của Armenia đã được công bố.

Theo truyền thông Azerbaijan, cuộc duyệt binh lần này là cuộc duyệt binh lớn nhất của Azerbaijan trong những năm gần đây. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliye đã có bài phát biểu tại Lễ duyệt binh, và tuyên bố rằng, từ góc độ luật pháp quốc tế, khu vực Nagorno-Karabakh là một phần không thể tách rời của Azerbaijan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng tham dự Lễ duyệt binh và bày tỏ sự nhất trí cao với tuyên bố của ông Ilham Aliye.

 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (trái) và Tổng thống Azerbaijan (phải) trong Lễ duyệt binh ở Baku. Nguồn: ifeng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (trái) và Tổng thống Azerbaijan (phải) trong Lễ duyệt binh ở Baku. Nguồn: ifeng.

Quân đội Azerbaijan đã trưng bày hơn 150 xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và các thiết bị mới nhất tại lễ duyệt binh, bao gồm cả xe tăng T-90 và xe bọc thép tiên tiến nhất do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Đặc biệt, một số lượng lớn vũ khí và và thiết bị của Armenia bị Azerbaijan thu giữ trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh cũng được công bố tại Lễ duyệt binh lần này. Giới chuyên gia ước tính Armenia mất hàng trăm xe tăng, thiết giáp, máy bay và khí tài trị giá hơn 4 tỉ USD trong giao tranh với Azerbaijan.

Viện nghiên cứu Kinh tế thuộc Đại học Kinh tế Azerbaijan trước đó cũng công bố báo cáo về thiệt hại khí tài mà quân đội Armenia hứng chịu trong cuộc giao tranh với Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh.

Theo báo cáo, quân đội Armenia đã triển khai nhiều khí tài đắt tiền tới tham chiến ở Nagorno-Karabakh, nhưng hứng chịu thiệt hại nặng nề trước hỏa lực của Azerbaijan, nước đã tận dụng tối đa ưu thế của các vũ khí hiện đại như tên lửa chống tăng và máy bay không người lái.

Quân đội Azerbaijan thu được 79 xe tăng, 47 xe chiến đấu bộ binh, 5 pháo tự hành 2S1 và 2S3, 37 pháo các cỡ, 62 súng cối, 5 pháo phòng không tự hành ZSU-23-4, hàng trăm súng phóng lựu và hàng nghìn vũ khí khác.

Ngoài ra, Azerbaijan đã hạ 5 cường kích Su-25, 287 xe tăng, 69 xe chiến đấu bộ binh, 28 pháo tự hành 2S1 và 2S3, 315 pháo các loại, 63 súng cối, 7 bệ phóng S-300, 5 tổ hợp Tor, 103 tổ hợp pháo tự hành và hai tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17. Quân đội Azerbaijan còn phá hủy 7 sở chỉ huy và 11 kho đạn của Armenia.

Azerbaijan thu giữ và phá hủy hàng nghìn vũ khí trang bị hiện đại của Armenia, trị giá lên đến 4 tỷ USD. Nguồn: ifeng.

Tổng giá trị các khí tài Armenia bị phá hủy hoặc tịch thu trong giao tranh lên tới 4,008 tỉ USD, theo ước tính của các chuyên gia tại Viện nghiên cứu Kinh tế Azerbaijan. Thiệt hại này cao hơn cả ngân sách quốc gia 4 tỉ USD của Armenia, cao gấp 6 lần chi tiêu quân sự năm 2020 của nước này là 634 triệu USD.

Trong số các loại vũ khí- khí tài bị phá hủy, thiệt hại lớn nhất là các phương tiện vũ khí – khí tài phòng không và các phương tiện chế áp vô tuyến điện tử, chúng không những không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà bản thân lại trở thành các mục tiêu của vũ khí đối phương .

Giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan nổ ra ngày 27/9 khiến hàng nghìn người chết và khoảng 90.000 người phải di tản. Hai bên tham chiến đồng ý chấm dứt xung đột ngày 10/11 trong thỏa thuận do Nga làm trung gian. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết gần 2.800 binh sĩ nước này thiệt mạng trong đợt giao tranh.

Armenia và Azerbaijan nhiều lần đụng độ kể từ khi lực lượng ly khai thân Armenia kiểm soát Nagorno-Karabakh sau cuộc chiến vào thập niên 1990, khiến 30.000-40.000 người thiệt mạng. Đợt giao tranh nổ ra hồi tháng 9 được nhận định là lần đụng độ đẫm máu nhất giữa Armenia và Azerbaijan sau hơn hai thập kỷ.

Đức Trí (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/azerbaijan-xat-muoi-vao-noi-dau-nagorno-karabakh-cua-armenia-272033.html