Ayun Pa (Gia Lai): Điều tra băng 'xã hội đen' đánh trọng thương một giám đốc

ang ngồi trong trụ sở, có địa chỉ tại số 83, đường Lê Hồng Phong (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), ông Trần Văn Giáo - Giám đốc Cty TNHH Hoàng Quốc Việt bất thần bị 2 đối tượng trong số 8 tên đã lao vào đánh trọng thương trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Điều lạ, nhóm xã hội đen này lại dùng 1 chiếc xe ô tô của 1 doanh nghiệp đang cạnh trạnh trong đấu thầu với ông Trần Văn Giáo. Ai chỉ đạo nhóm 'xã hội đen' này đến gây rối trật tự và đánh đập doanh nhân. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Ayun Pa điều tra làm rõ bang nhóm này.

Hiện trường vụ án, các hung thủ đang lao vào đánh đập ông Trần Văn Giáo ngay tại trụ sở Cty.

“Xã hội đen” lộng hành

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Giáo - Giám đốc Cty TNHH Hoàng Quốc Việt, có địa chỉ tại số 83, Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa vẫn đang nằm điều trị trên gường bệnh cho biết: Hai hôm trước, mặt mũi của ông bị tím ngắt, sưng phù nề to, đôi kính đeo bị đấm gãy, vỡ, cơm ăn không được. đầu óc đau choáng, máu chảy khá nhiều, phải đi viện chữa trị.

Chị Ánh, một nhân viên của cty cho biết: lúc đó, vào khoảng 18h15’ ngày 19/3, chị vẫn ở phòng làm việc của công ty với một số người. Thấy có 2 đối tượng là 1 nam, 1 nữ đến văn phòng hỏi thuê mặt bằng của doanh nghiệp. Hai người này “vờ vịt” hỏi lằng nhằng dăm câu ba điều, thì bất chợt lại thấy có hai đối tượng chạy sồng sộc vào. Tên đội mũ trắng, mặc áo phông trắng lao đến đấm thẳng vào mắt, mặt ông Giáo khiến ông này không kịp chống đỡ và chỉ gục ngã sau ít phút. Để yểm trợ cho “đồng đội” tên mặc áo đen, đội mũ trắng đi cùng có rút ra một hộp giống như bình xịt hơi cay và một đồ vật giống khẩu súng để hòng ngăn cản, đe dọa những người xung quanh. Sau khi đánh đập ông Trần Văn Giáo “thỏa tay”, đám này bỏ đi. Mọi hành vi đê hèn, bẩn thỉu của nhóm này đều bị hệ thống camera an ninh của doanh nghiệp ghi lại đầy đủ…

Hiện tại, ông Trần Văn Giáo vẫn đang phải điều trị chấn thương và nghỉ ngơi để ổn định tâm lý và sức khỏe. Mọi hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích của nhóm “xã hội đen” đều được trình báo lên Công an thị xã Ayun Pa để đề nghị làm rõ, truy xét nhóm đối tượng trên… Ông Giáo khẳng định: Gia đình ông và hàng xóm xung quanh cũng như khắp cả thị xã Ayun Pa, cá nhân ông không hề trêu ghẹo ai, chơi bời với ai hay làm gì ai cả. Không mâu thuẫn gì trong đời sống sinh hoạt cá nhân. Ở đây chỉ có thể là do làm ăn doanh nghiệp trong đấu thầu, đám chủ thầu khác có thể thua thầu nên cho người đến đánh dằn mặt mà thôi, ông Giáo nhận định.

Chiếc xe chở nhóm hung thủ kéo đến.

Qua điều tra, phóng viên được những người hàng xóm xung quanh số nhà 83, đường Lê Hồng Phong cho biết: Đám “xã hội đen” này đã lởn vởn trước của Cty của ông Trần Văn Giáo này từ… 8h sáng. Theo như trích xuất có liên quan từ hệ thống camera an ninh thì nhóm này khoảng 8 người, đi trên chiếc xe ô tô BKS 81A – 00144 và 1 chiếc taxi của hãng Mai Linh. Cũng theo ghi nhận của một số người dân có hoạt động uống cà phê cùng với quán cà phê lúc nhóm 8 tên này ngồi uống tiết lộ, trong quá trình “tác chiến” tại đây, nhóm 8 này có 1 tên là “chỉ huy” và liên tục gọi điện thoại về báo cáo cho một tên nào đó là Tâm để “xin ý kiến” hành động. Và rồi sau đó, đợi đến lúc trời nhá nhem tối, biết ông Giáo đã ở phòng làm việc, nhóm 2 tên đội mũ lao vào đánh đập dã man ông Trần Văn Giáo. Sau đó nhóm này tháo chạy. Kỳ lạ hơn, 2 đối tượng 1 nam, 1 nữ đến với lý do thuê… mặt bằng cũng chạy ra và sau đó nhảy lên chiếc taxi Mai Linh và biến mất.

Mâu thuẫn do đâu?

Thượng tá Mai Xuân Điển - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, người đang chỉ huy điều tra vụ án.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Mai Xuân Điển - Trưởng công an thị xã Ayun Pa cho biết: Sau khi nghe tin báo ông Trần Văn Giáo - Giám đốc Cty TNHH Hoàng Quốc Việt bị đánh trọng thương tại nhà, phía công an đã tiến hành truy xét các đối tượng côn đồ trên. Hiện tại, công an thị xã Ayun Pa đang dung nhiều biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng và bang nhóm để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục điều tra, phóng viên được biết: ông Trần Văn Giáo sinh sống với bà con nhân dân địa phương là khá ôn hòa, không có mâu thuẫn gì nên khả năng bị hàng xóm đánh đập trả thù là khó. Chỉ có thể là chuyện mâu thuẫn doanh nghiệp làm ăn trong lúc đấu thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ông Giáo cho biết: trước đó, vào khoảng tháng 1/2018, ông Trần Văn Giáo (Doanh nghiệp Hoàng Quốc Việt) có liên danh thầu với 2 công ty khác đi đấu thầu dự án đường nội thị, thị trấn Phú Túc, huyện KrongPa. Trong đó “đối thủ” chính với nhóm của ông Giáo là Cty CP Lam Sơn và nhóm liên danh Cty CP XDGT Phú Yên và Cty CP phát triển Đại Việt…

Và một trong 2 nhóm “đối thủ” này đã có “lời đề nghị” khiếm nhã, yêu cầu nhóm ông Trần Văn Giáo nên rút, để cho cty này “thắng thầu”. Tuy nhiên ông Trần Văn Giáo khước từ lời đề nghị “bố láo” này. Và vẫn tham gia đấu thầu với mức giá khá rẻ so với nhóm “Xây dựng Phú Yên – Đại Việt” số tiền là gần 2 tỷ đồng… Và từ đây, hàng loạt những rắc rối đã bắt đầu kéo đến với gia đình ông Trần Văn Giáo và cuối cùng là 1 trận đòn nhừ tử, vỡ mặt…

Trụ sở Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần vào cuộc làm rõ những kiến nghị của ông Trần Văn Giáo trong hàng loạt các tồn tại trong việc đấu thầu xây dựng tại địa phương. Có hay không việc các đối tượng chủ doanh nghiệp vừa đi đấu thầu, vừa khống chế các đối thủ cạnh tranh, đối tượng tên là Tâm là ai? Có liên quan gì đến vụ án này hay không cần sớm được công an làm rõ, trắng đen theo đúng pháp luật, đảm bảo sự công bằng cho người dân…

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Ayun Pa điều tra làm rõ.

Đà Giang

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/ayun-pa-gia-lai-dieu-tra-bang-xa-hoi-den-danh-trong-thuong-mot-giam-doc.html