Ðẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, Thủ tướng Ðức A.Méc-ken cam kết đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên toàn quốc, trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng, chiến dịch tiêm vắc-xin ở Ðức được thực hiện quá chậm chạp. Thủ tướng A.Méc-ken cảnh báo, những tuần mùa đông sắp tới có thể là giai đoạn khó khăn nhất; các biện pháp phòng dịch tuy rất ngặt nghèo, song vẫn buộc phải thực hiện.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Thủ tướng Ðức A.Méc-ken cam kết đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên toàn quốc, trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng, chiến dịch tiêm vắc-xin ở Ðức được thực hiện quá chậm chạp. Thủ tướng A.Méc-ken cảnh báo, những tuần mùa đông sắp tới có thể là giai đoạn khó khăn nhất; các biện pháp phòng dịch tuy rất ngặt nghèo, song vẫn buộc phải thực hiện.

Tại khu vực châu Mỹ, giới chức Bô-li-vi-a thông báo, bắt đầu triển khai chương trình xét nghiệm Covid-19 nhanh, miễn phí và rộng rãi cho người dân. Chương trình xét nghiệm được triển khai đầu tiên tại thủ đô La Pát, tiếp đó mở rộng ra cả nước nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm và giúp người bệnh được điều trị sớm.

Giới chức Ca-na-đa thông báo, 40 tù nhân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Việc làm này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan cải huấn Ca-na-đa đang triển khai chương trình tiêm chủng thí điểm tại các trại giam với 1.200 liều vắc-xin, đủ để tiêm cho 600 tù nhân.

Tại khu vực Trung Ðông, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni cho biết, I-ran xây dựng chiến lược tiêm vắc-xin gồm bốn giai đoạn nhằm dập tắt dịch Covid-19, trong đó, những nhân viên y tế ở tuyến đầu và người khuyết tật được ưu tiên tiêm vắc-xin nội địa ngay khi sản xuất xong. I-ran đang trong quá trình phát triển một số loại vắc-xin ngừa Covid-19.

Luật chống dịch Covid-19 tại Thụy Ðiển chính thức có hiệu lực vào ngày 10-1, theo đó trao cho chính phủ quyền hạn mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cụ thể, luật trên cho phép Chính phủ Thụy Ðiển đóng cửa các cơ sở kinh doanh, trung tâm mua sắm hoặc phương tiện giao thông công cộng trong thời gian cách ly.

Gioóc-đa-ni cấp phép cho vắc-xin ngừa Covid-19 do Công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất, nhằm phục vụ nhu cầu khẩn cấp. Trước đó, Gioóc-đa-ni cũng cấp phép lưu hành vắc-xin ngừa Covid-19 của liên doanh Pfizer/BioNTech. Giới chức Gioóc-đa-ni thông báo, sẽ khởi động chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 vào ngày 13-1 tới.

Thủ tướng Pháp G.Ca-xtếch cho biết, sẽ kéo dài thời gian giới nghiêm tại tám tỉnh nữa, ngoài 15 tỉnh đang áp dụng biện pháp “cứng rắn và cần thiết” này. Thủ tướng G.Ca-xtếch nhấn mạnh, dịch bệnh không suy yếu mà ngược lại đang phát triển mạnh hơn ở một số khu vực tại Pháp.

Sáng 10-1 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt 22 triệu ca. Ba bang ghi nhận nhiều ca bệnh nhất gồm Ca-li-pho-ni-a, Tếch-dát và Phlo-ri-đa. Tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất tính cả về số ca bệnh và số người chết vì Covid-19.

Mê-hi-cô ghi nhận 16.105 ca mắc mới và 1.135 người chết vì Covid-19 trong ngày 9-1, đánh dấu ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay tại Mê-hi-cô và đây cũng là ngày thứ năm liên tiếp số người chết tại nước này vượt mức 1.000 người. Bộ Y tế Mê-hi-cô không loại trừ khả năng số người mắc bệnh và chết vì Covid-19 trên thực tế có thể cao hơn nhiều so với số liệu thống kê vì năng lực xét nghiệm chưa cao.

Cùng ngày, Bộ Y tế Chi-lê thông báo phát hiện thêm 4.361 ca mắc Covid-19 mới, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6-2020, thời điểm đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở Chi-lê. Giới chức y tế Chi-lê đặc biệt lo ngại về nguy cơ các dịch vụ chăm sóc y tế sẽ quá tải, trong khi các giường chăm sóc đặc biệt có thể hết trong vài ngày tới.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Ca-na-đa cũng vượt con số 650.000 ca. Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 1 đến 7-1 vừa qua, trung bình Ca-na-đa ghi nhận 7.672 ca mắc mới mỗi ngày, trong khi nhiều khu vực tiếp tục chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm ở mức cao.

Anh đã ghi nhận tổng cộng hơn ba triệu ca mắc Covid-19, sau khi chính phủ công bố 59.927 ca mắc mới và 1.035 người chết trong ngày 9-1. Cùng ngày, Ðiện Búc-kinh-ham cho biết, Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét II cùng phu quân đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Ngày 9-1, Nhật Bản thông báo ghi nhận thêm 7.790 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 283.385 ca. Riêng ngày 9-1, thủ đô Tô-ki-ô ghi nhận 2.268 ca nhiễm Covid-19 mới, là ngày thứ ba liên tiếp có hơn 2.000 ca.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2 gây Covid-19 đã lây lan đến ít nhất tám bang ở Mỹ, trong đó Ca-li-pho-ni-a và Phlo-ri-đa là những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi loại biến thể này. Ngoài ra, các bang Cô-lô-ra-đô, Tếch-dát, Con-nếch-ti-cớt… cũng nằm trong danh sách các trường hợp người bệnh mắc biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2 gây Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ay-nhanh-toc-do-tiem-vac-xin-ngua-covid-19-631350/