'Avengers: Endgame' phá vỡ kỷ lục lượng vé bán trước tại Trung Quốc, giá mỗi vé lên tới hơn 1,4 triệu đồng

Trung Quốc chính là quốc gia được chiếu Avengers: Endgame sớm nhất khi bộ phim ra mắt vào 24/04. Chính vì vậy trưa ngày hôm qua (12/04), trang web các rạp đã chính thức mở hệ thống cho phép đặt mua vé trước, bom tấn của Marvel đã phá kỷ lục 100 triệu NDT sớm nhất tại đất nước tỷ dân.

Fan hâm mộ Marvel trên toàn Thế giới đang đếm ngược từng ngày để thưởng thức siêu phẩm bom tấn Avengers: Endgame. Họ chỉ đợi giây phút các rạp chiếu công bố thời gian mở hệ thống đặt vé trước để có thể tranh thủ mang về cho mình buổi xem phim sớm nhất có thể. Tại Trung Quốc, trưa ngày hôm qua (12/04), các rạp chiếu đã bán các suất vé sớm nhất cho tất cả các định dạng của Avengers: Endgame, sức nóng của bộ phim khiến dư luận vô cùng bất ngờ khi vượt xa dự đoán ban đầu.

Hai giờ sau khi mở hệ thống, doanh thu đặt trước đã vượt ngưỡng 10 triệu NDT (tương đương 1,5 triệu USD/35,4 tỷ đồng), sau gần 4 giờ, phá vỡ mức 20 triệu NDT. Tính đến 22 giờ, tổng doanh thu phòng vé cho lượng đặt trước đã vượt quá 100 triệu NDT, tạo ra mức kỷ lục về lượng đặt vé trước nhanh nhất trong lịch sử phòng vé Trung Quốc.

Trước đó, quản lý của các rạp chiếu đã thảo luận, dự đoán trước “sức nóng” của Avengers: Endgame sẽ rất khủng khiếp. Đến thời điểm hiện tại, lượng đặt vé trước tại đất nước tỷ dân còn vượt xa những dự đoán ban đầu. Những kỷ lục của bộ phim được cập nhật liên tục trên các trang truyền thông lớn như Sina, QQ,… Hệ thống của các trang Web đã dự trù trước những nguy cơ có thể xảy ra như bị nghẽn mạng, lỗi hệ thống khi bắt đầu mở bán vé, thế nhưng cuối cùng các rạp chiếu phải lắc đầu chào thua trước lượng truy cập khổng lồ khiến toàn bộ các trang đặt vé tạm thời tê liệt.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi muốn mua vé xem phim nhưng không thể trả được tiền để lấy vé. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những ghế ngồi trên màn hình nhưng lại không thể mua nó. So với các buổi săn vé của fan đối với concert thần tượng cũng không khác biệt lắm” - Một khán giả chia sẻ cảm xúc tiếc nuối dù đã dành thời gian đợi từng giây, từng phút để truy cập.

Các rạp chiếu định dạng IMAX nhanh chóng được bán hết, những hàng ghế bên góc ngoài hay cận màn hình đều đã “bóc hơi” chưa đầy 20 phút. Giá vé của định dạng này có nhiều cấp bậc khác nhau, dao động từ 70 đến 400 NDT (tương đương 250 ngàn đồng đến hơn 1,4 triệu đồng) - là giá vé chính tại rạp chiếu chưa qua các hình thức truyền tay bán lại hay chợ đen. Đây được xem là mức giá “chát” nhất từ trước đến giờ tại các rạp Trung Quốc nhưng vẫn không có vé để mà mua.

Tại Trung Quốc, doanh thu của Avengers: Endgame được dự đoán sẽ vượt mức 500 triệu USD. Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 24/04 tại đất nước tỷ dân, đây cũng là nơi đầu tiên mà bom tấn Marvel ra mắt với khán giả. Việt Nam và những nước khác trên Thế Giới sẽ phải đợi thêm 2 ngày để thưởng thức bộ phim.

Âu Vì

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/avengers-endgame-pha-vo-ky-luc-luong-ve-ban-truoc-tai-trung-quoc-gia-moi-ve-len-toi-hon-14-trieu-dong-4961031.html