Việt Nam-Indonesia chia sẻ chính sách, hợp tác y tế, kinh tế và du lịch trong đại dịch

Việt Nam và Indonesia đã chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị chính sách, bao gồm cả ở cấp chiến lược, trong ba lĩnh vực y tế, kinh tế và du lịch.

Ngày 8/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam (IVFA) tổ chức hội thảo trực tuyến “Hợp tác y tế, kinh tế và du lịch: Tổng kết và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam và Indonesia trong bối cảnh COVID-19”.

Tham dự Hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang và đại diện một số Bộ, ngành Việt Nam. Về phía Indonesia có Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi và lãnh đạo một số Bộ, ngành Indonesia gồm Bộ Du lịch Kinh tế và Sáng tạo, Ủy ban xử lý Covid-19 và phục hồi kinh tế Quốc gia, Thống đốc tỉnh Bali... Hơn 100 doanh nghiệp hai nước cũng đã tham dự Hội thảo.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang phát biểu tại Hội thảo.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu của Việt Nam và Indonesia chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị chính sách, bao gồm cả ở cấp chiến lược, trong ba lĩnh vực y tế, kinh tế và du lịch. Đồng thời hai bên tìm hiểu các cách thức mà Việt Nam và Indonesia có thể tiếp tục hợp tác và tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu vaccine, dược phẩm, thương mại - đầu tư và du lịch.

Nêu bật những nỗ lực và tiềm năng hợp tác của hai nước trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết: “Hai nước đã áp dụng các biện pháp tương tự như ưu tiên tiêm chủng vaccine tại các thành phố lớn, chuyển từ phong tỏa toàn bộ sang phong tỏa từng phần theo các cấp độ dịch bệnh. Hai nước đều chọn sống chung với Covid-19 và đang chuẩn bị cho quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch. Việt Nam và Indonesia cùng các nước ASEAN khác đã thông qua Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện nhằm thực hiện một chiến lược đẩy lùi Covid-19 thống nhất. Hai nước cần thúc đẩy hợp tác chống dịch Covid-19, cải thiện năng lực y tế công cộng và phúc lợi xã hội, sẵn sàng đối phó với các thách thức y tế tương lai”.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời Indonesia - Việt Nam, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi cũng cho rằng y tế công cộng cần trở thành ưu tiên chính sách của hai nước, trong đó việc đảm bảo tiếp cận bình đẳng vaccine, đầu tư nghiên cứu và phát triển vaccine cần được tiếp tục thúc đẩy. Đại sứ Denny Abdi khẳng định trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh, Việt Nam là đối tác quý giá của Indonesia và Indonesia cam kết thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, trong đó có hợp tác chống biến đổi khí hậu.

Các đại biểu từ Việt Nam và Indonesia tham gia Hội thảo.

Trong một tuyên bố gửi tới Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Kinh tế và Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno đánh giá dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch, trong khi du lịch là một nhân tố quan trọng dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế Indonesia. Do vậy, nếu thành công trong kiểm soát đại dịch cùng với việc tuân thủ các giao thức y tế, du lịch có thể trở thành một giải pháp để hồi phục nền kinh tế.

Trong 4 phiên thảo luận, các diễn giả và doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia đã tập trung trao đổi về tình hình, những bài học quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19 cũng như kế hoạch, triển vọng mở cửa trở lại hàng không, du lịch, trong đó có du lịch Bali và Phú Quốc; lộ trình tái mở cửa nền kinh tế hai nước; các cơ hội thúc đẩy hợp tác y tế, kinh tế - thương mại và du lịch giữa hai nước thời gian tới. Hội thảo đã đưa ra một số đề xuất tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Indonesia như thúc đẩy ngành công nghiệp đánh bắt cá, các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế số, đầu tư vào y tế công cộng…/.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-indonesia-chia-se-chinh-sach-hop-tac-y-te-kinh-te-va-du-lich-trong-dai-dich-903631.vov