'Avatar 2' gây tranh cãi trước ngày ghi hình trở lại

Dù đã được bật đèn xanh để tiếp tục quay, dự án bom tấn 'Avatar 2' đang vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ nội bộ chính quyền New Zealand.

Theo một nguồn tin của Stuff.com, các đại biểu quốc hội New Zealand tin rằng đoàn làm phim Avatar 2 đã nhận được sự thiên vị về mặt chính trị.

Trang này đưa tin 56 thành viên thuộc đoàn làm phim mới được nhập cảnh vào New Zealand theo diện lao động nước ngoài được ưu tiên đặc biệt. Con số bị cho là cao bất thường, bởi 9/10 trường hợp đề nghị được nhập cảnh theo diện này đều bị cơ quan chức năng từ chối trong thời gian qua.

“Luật xuất nhập cảnh còn có chút sức nặng nào không? Giờ đây, có vẻ như chỉ cần anh là bạn của giới cầm quyền, anh sẽ là ưu tiên của họ. Còn nếu anh là dân thường, anh đã thua ngay từ vạch xuất phát”, David Seymour - chủ tịch của Hiệp hội Người tiêu dùng và nộp thuế New Zealand (ACT) - phát biểu.

Vị này cho biết thêm: “Chỉ nên có một luật chung áp dụng cho tất cả trường hợp… Việc các chính trị gia ưu tiên cấp quyền nhập cảnh cho một số cá nhân vào New Zealand là điều không thể chấp nhận được”.

 Đạo diễn James Cameron (trái) và nhà sản xuất John Landau (phải) khi vừa đặt chân xuống New Zealand hôm 31/5. Hai ông và đoàn phim sau đó đã tiến hành cách ly 14 ngày tại một khu căn hộ.

Đạo diễn James Cameron (trái) và nhà sản xuất John Landau (phải) khi vừa đặt chân xuống New Zealand hôm 31/5. Hai ông và đoàn phim sau đó đã tiến hành cách ly 14 ngày tại một khu căn hộ.

Tại New Zealand, hiện mới chỉ có 201 trường hợp được ưu tiên nhập cảnh bởi Bộ trưởng Phát triển kinh tế Phil Twyford. Điều này đồng nghĩa với việc các diễn viên và thành viên trong đoàn làm phim Avatar 2 đã chiếm tới 25% con số.

Những trường hợp kể trên được nhập cảnh vào New Zealand bởi họ sở hữu “tài năng hoặc tay nghề vượt trội”, thành tựu công việc của họ đã được minh chứng qua thời gian và là “đóng góp to lớn về kinh tế cho New Zealand”.

Đoàn phim Avatar 2 hoàn toàn phù hợp với bộ tiêu chí kể trên. Twyford cũng khẳng định ông không hề nhận tiền đút lót từ đoàn phim để cấp cho họ quyền miễn trừ.

Trong tuần tới, thời gian cách ly phòng dịch 14 ngày của các diễn viên cũng như đoàn làm phim Avatar 2 kể từ thời điểm đặt chân tới New Zealand sẽ chấm dứt. Nếu mọi việc suôn sẻ, việc ghi hình cho bộ phim có thể bắt đầu trở lại ngay sau đó.

Avatar 2 dự kiến ra mắt khán giả từ 17/12/2021.

Đạo diễn Cameron từng bày tỏ suy nghĩ về việc kế hoạch làm phim bị chậm trễ do dịch bệnh trong một bài phỏng vấn gần đây rằng: “Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới quá trình làm việc của chúng tôi. Tôi muốn tiếp tục ngay, nhưng không thể do phải tuân theo các điều luật và quy tắc tình trạng khẩn cấp. Mọi thứ vẫn đang bị trì hoãn… Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng để quay trở lại nhanh nhất có thể”.

Bộ phim Avatar 2 đánh dấu sự quay trở lại của thương hiệu Avatar, cũng như những gương mặt đã quen thuộc từ phần phim trước như Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang...

Bộ phim dự kiến ra rạp từ 17/12/2021. Sau đó, nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Avatar 3 sẽ ra mắt khán giả vào 22/12/2023, Avatar 4 là 19/12/2025 và Avatar 5 là 17/12/2027.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/avatar-2-gay-tranh-cai-truoc-ngay-ghi-hinh-tro-lai-post1094498.html