Australian Open 2019: Federer nhọc nhằn, Nadal ung dung

Trước khi Australian Open 2019 diễn ra, Roger Federer và Rafael Nadal ở vào 2 trạng thái hoàn toàn đối lập. Trong khi Federer sở hữu phong độ sung mãn và rực lửa ở Hopman Cup, Nadal liên tục phải rút lui khỏi 2 giải đấu vì mối lo chấn thương, và hài lòng cả với một trận thua giao hữu. Nhưng giờ đây, tình trạng thể lực của cả 2 có vẻ như đã đảo chiều…

Thể lực của Federer đang là một dấu hỏi

Federer vừa mới có được chiến thắng khá nhọc nhằn trước Dan Evans (Anh quốc) với điểm số 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) và 6-3, một chiến thắng khiến giới mộ điệu bắt đầu lo lắng cho tình trạng thể lực của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ. Phải cần đến 2 loạt tie-break ở 2 ván đấu đầu tiên, sau đó là chiến thắng thoải mái hơn một chút ở ván đấu thứ 3, mới có thể đánh bại được một tay vợt kém tiếng, có thứ hạng thấp hơn hẳn, điều đó nếu không thể gây ra lo lắng thì còn điều gì khác ở đây?

Chuyên gia Annabel Croft của Eurosport đã đánh giá về tình trạng thể lực của Federer, thông qua màn trình diễn của anh như sau: “Tôi biết anh ấy có chút lo lắng về tình trạng cái lưng của mình, hơn cả những chấn thương lặt vặt mà Federer từng phải trải qua trong sự nghiệp. Thông thường, cái lưng của Federer đã mang đến nhiều vấn đề nhất cho anh ấy. Tôi cảm thấy, anh ấy không đạt mức trạng thái 100% ở ngoài sân đấu hôm nay, đương nhiên, đó có thể chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi!”.

Evans chỉ mới quay lại sân đấu gần đây sau án treo vợt dài 1 năm vì xài cocaine, đã mang lại một sự “chống cự” quyết liệt, một màn trình diễn đầy quyết tâm, khiến cho Federer gặp không ít khó khăn. Chuyên gia Annabel hào hứng nhận xét về trận đấu nhọc nhằn của Federer, nhưng lại rất thú vị với người xem: “Nó giống như là Evans cảm thấy rất thích thú được ở ngoài sân đấu ngày hôm nay, để chống lại Roger Federer ở một đấu trường trọng đại”.

“Thật sự, cậu ta rất cân sức với Roger, ép cả Roger và mang lại cho Roger rất nhiều lo nghĩ. Và đám đông cũng thích như vậy. Đây là một trận đấu có đẳng cấp cực cao và thật hay ho khi được chứng kiến Roger chống lại một đối thủ giống như hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của anh vậy. Đây là cuộc chiến giữa 2 tay vợt chuyên cắt bóng trái tay, và Dan đã tung ra tất cả mọi thứ mà cậu ấy sở hữu. Sự thật, cậu ấy đã trói buộc Federer không ít ở trong trận đấu này”.

“Roger rất thích thắng break-point từ rất sớm, sau đó giành quyền điều khiển trận đấu. Nhưng chính anh cũng phải tự nhủ rằng, không thể thắng break-point quá sớm, còn Dan như đeo bám chặt vào anh. Mọi thứ sau đó bắt đầu rõ cạnh hơn – 2 ván phải phân định thắng bại bằng loạt tie-break, Dan thật sự đã ép Roger từ mọi hướng. Tôi nghĩ, đây là một trận giao chiến khủng khiếp và quả là thứ quần vợt rất đáng thưởng thức. Một cấu trúc điểm số đầy thú vị đã được dựng lên giữa 2 bên”.

Với chiến thắng trước Evans, Federer sẽ mang nỗi lo thể lực tiến vào vòng 3, nơi anh sẽ chạm trán tay vợt trẻ người Mỹ Taylor Fritz – bất ngờ thắng đối thủ gạo cội người Pháp là Gael Monfils với điểm số 6-3, 6-7 (8-10), 7-6 (8-6), 7-6 (7-5). Trong quá khứ, Federer từng đánh bại Fritz trong lần đối mặt duy nhất, đó là chiến thắng 6-4, 5-7, 6-4 ở vòng 16 của giải đấu Mercedes Cup (Stuttgart – Đức) hồi năm 2016. Trước đối thủ trẻ mới 21 tuổi, thể lực của Federer sẽ gặp một thách thức không nhỏ khác.

Không như Federer, Nadal đã vượt qua vấn đề về thể lực và giành được chiến thắng rất dễ dàng có điểm số 6-3, 6-2, 6-2 trước tay vợt của nước chủ nhà là Matthew Ebden. Trong cả 3 ván đấu, dù nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đám đông khán giả đồng hương, Ebden vẫn hiếm khi thể hiện được bản thân, khi Nadal chơi bóng quá chắc chắn và uy lực.

Với chiến thắng này, Nadal sẽ gặp một đối thủ người Úc khác ở vòng 3, đó là Alex de Minaur (năm nay mới 19 tuổi) – người được kỳ vọng là tài năng trẻ của làng quần vợt xứ “Miệt dưới” sẽ không đi theo con đường của những Bernard Tomic hay là Nick Kyrgios, và cũng không kém may mắn dính phải chấn thương liên miên như kiểu Thanasi Kokkinakis.

Nadal dần đi vào sự ổn định

Đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp ở giải đơn nam của Australian Open năm nay, Nadal chạm trán với một tay vợt của nước chủ nhà. Trước đó, ở vòng 1, anh đã đánh bại James Duckworth với điểm số 6-4, 6-3, 7-5. Trong quá khứ, Nadal cũng mới thắng De Minaur ở lần gặp gỡ duy nhất tại vòng 3 của Wimbledon hồi năm ngoái, đó là chiến thắng sau 3 ván đấu…

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/australian-open-2019-federer-nhoc-nhan-nadal-ung-dung-571203.html