Australia xem xét thay đổi quan điểm về Jerusalem

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong thông báo ngày 16-10, Thủ tướng Australia S.Morrison cho biết, Chính phủ nước này sẵn sàng chấp nhận đề nghị chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Australia từ Tel Aviv về thành phố thánh địa này. Nếu được thực hiện, đây là sự thay đổi đột ngột so chính sách của các chính phủ tiền nhiệm ở Australia trong nhiều thập niên qua.

* Ngay sau khi Thủ tướng Australia S.Morrison thông báo dự định di chuyển Đại sứ quán tại Israel, Indonesia cảnh báo có thể xem xét đình chỉ Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà hai nước vừa ký hồi tháng 9, nhằm phản đối quan điểm nêu trên củaCanberra về vấn đề Jerusalem. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ tám của Australia, với tổng giá trị trao đổi thương mại đạt gần 12 tỷ đô-la Australia năm 2017.

* Trong phiên chất vấn tại Quốc hội Australia cùng ngày, Thủ tướng S.Morrison đã bị các nghị sĩ Công đảng đối lập đối chất về nguy cơ FTA với Indonesia bị ảnh hưởng do kế hoạch rời Đại sứ quán Australia tại Israel đến Jerusalem. Hiện, Đại sứ Australia tại Indonesia đang tìm cách thảo luận khẩn cấp với Bộ trưởng Ngoại giao nước sở tại nhằm làm rõ quan điểm này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37942702-o-xtray-li-a-xem-xet-thay-doi-quan-diem-ve-gie-ru-xa-lem.html