Australia vinh danh 9 cá nhân tham gia giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đẩy nhanh quá trình xét duyệt và tiến hành buổi lễ vinh danh những công dân Australia tham gia cuộc giải cứu.

Sáng 24/7, chính phủ Australia đã trao phần thưởng danh dự cấp nhà nước cho 9 cá nhân đã tham gia giải cứu đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang, ở miền Bắc nước này.

Bác sĩ người Australia Richard Harris người đóng vai trò chủ chốt trong cuộc giải cứu. Ảnh: Getty

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã ca ngợi tinh thần làm việc nhóm của 9 nhân viên cứu hộ này, khẳng định họ là những tấm gương sáng. Chiến dịch giải cứu 12 thành viên đội bóng thiếu niên Lợn Rừng cùng huấn luyện viên, bị mắc kẹt hơn 2 tuần trong hang động ngập nước ở miền Bắc Thái Lan, đã thu hút sự tham gia các thợ lặn và tình nguyện viên trên khắp thế giới.

Chiến dịch giải cứu thành công trọn vẹn vào ngày 10/7 khi toàn bộ các cầu thủ nhí và người huấn luyện viên được đưa ra ngoài an toàn. Nhóm 4 nhân viên cứu hộ, gồm 1 bác sĩ người Australia và 3 đặc vụ SEAL của Hải quân Thái Lan là những người cuối cùng ra khỏi hang Tham Luang.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đẩy nhanh quá trình xét duyệt trao phần thưởng và tiến hành buổi lễ để vinh danh những công dân Australia tham gia vào chiến dịch giải cứu các cầu thủ nhí. Cuộc giải cứu là nỗ lực chưa từng có của tinh thần hợp tác quốc tế.

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã trao Huy chương Can đảm cho bác sĩ Richard Harris, và bác sĩ Craig Challen, những người đã bỏ kỳ nghỉ mát để tham gia cuộc giải cứu các cầu thủ nhí Thái Lan.

Bác sĩ Richard Harris chính là người đã ở cùng đội bóng Lợn Rừng từ khi các cậu bé được tìm thấy cho đến lúc được đưa ra khỏi hang an toàn. Ông là người đánh giá sức khỏe của các cậu bé và tư vấn về phương thức giải cứu./.

Trần Nga/VOV1Nguồn Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/australia-vinh-danh-9-ca-nhan-tham-gia-giai-cuu-doi-bong-nhi-thai-lan-791468.vov