Australia và Hàn Quốc nới lỏng một số biện pháp hạn chế COVID-19

Nhận thấy tình hình dịch COVID-19 đang cải thiện, Australia đang cân nhắc việc nới lỏng hạn chế đi lại với một số nước, còn Hàn Quốc cũng nới lỏng quy định giãn cách xã hội.

Người dân Hàn Quốc trong dịch COVID-19. (Ảnh: DW)

Người dân Hàn Quốc trong dịch COVID-19. (Ảnh: DW)

Trong bối cảnh tình hình đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nước đã có dấu hiệu cải thiện, Australia đang cân nhắc việc nới lỏng hạn chế đi lại với một số nước, còn Hàn Quốc cũng nới lỏng quy định giãn cách xã hội.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông đã thảo luận với những người đồng cấp ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia Thái Bình Dương về việc nới lỏng các hạn chế đi lại với các nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tại cuộc họp báo trên truyền hình, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh mặc dù Australia và một số ít các quốc gia đã đạt được những thành công trên mặt trận bảo vệ sức khỏe, nhưng vẫn phải có các bước đi rất thận trọng trong việc mở cửa trở lại biên giới quốc gia.

Bắt đầu từ ngày 15/10, Chính phủ Australia sẽ cho phép các công dân New Zealand nhập cảnh vào một số bang của nước này mà không cần kiểm dịch, bao gồm bang New South Wales, Vùng lãnh thổ thủ đô, Canberra và Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Kể từ tháng 3 năm nay, Australia đã đóng cửa biên giới quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Nước này hiện đang nỗ lực hồi sinh ngành du lịch để đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng suy thoái đầu tiên trong gần 3 thập niên.

Mặc dù Australia đã cố gắng kiềm chế sự bùng phát dịch tốt hơn nhiều quốc gia khác, nhưng nước này đã phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai ở bang Victoria kể từ đầu tháng 8. Cho đến nay, lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vẫn đang được áp dụng ở thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria, mặc dù các ca nhiễm ở đây đã giảm đáng kể trong những tuần vừa qua.

Ngày 11/10, Australia ghi nhận 19 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó có 12 ca ở bang Victoria và một trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 898 ca trên toàn quốc. Trong bối cảnh các ca nhiễm hằng ngày vẫn chưa thể giảm xuống dưới con số 5, mức mục tiêu đề ra cho việc nới lỏng lệnh phong tỏa, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết lệnh phong tỏa khó có thể dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 19/10 tới.

Cùng ngày, Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội, qua đó cho phép các địa điểm giải trí ban đêm được mở cửa trở lại và khán giả được tới xem các sự kiện thể thao, trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh về mức hai chữ số trong 2 tuần qua.

Phát biểu tại cuộc họp Cơ quan ứng phó thảm họa trung ương, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết theo quyết định trên, nước này sẽ hạ mức giãn cách xã hội từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 12/10.

Theo ông, số ca mắc mới COVID-19 trung bình trong cộng đồng giảm xuống dưới 60 ca mỗi ngày trong 2 tuần qua, cũng như tỷ lệ tái nhiễm giảm còn dưới 1 là những yếu tố khiến giới chức nước này cho rằng dịch bệnh đang được kiểm soát. Do đó, chính phủ đã quyết định nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội sau khi cân nhắc những tác động tiêu cực của các biện pháp mạnh mẽ này đối với tâm lý của người dân và nền kinh tế.

Việc nới lỏng này đồng nghĩa các địa điểm vui chơi, giải trí như hộp đêm, quán bar có karaoke, các cửa hàng phục vụ buffet (khách tự lấy đồ ăn), phòng tập thể dục và các trường luyện thi lớn với hơn 300 học sinh theo học có thể mở cửa trở lại. Ngoài ra, khán giả cũng sẽ được phép tới xem các trận đấu thể thao song không vượt quá 30% sức chứa của sân vận động và phải tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch.

Tuy nhiên, các hoạt động có nguy cơ cao như việc kinh doanh bán hàng trực tiếp tới từng nhà và các buổi tụ tập tôn giáo nhỏ vẫn bị cấm. Hoạt động tụ tập có nguy cơ cao (hơn 100 người tham gia), như các lễ hội, buổi hòa nhạc, triển lãm, sẽ phải tuân thủ các quy định hạn chế mới về số lượng khách tham gia và giãn cách. Một số biện pháp hạn chế vẫn được duy trì tại vùng Seoul rộng lớn, nơi số ca mắc mới giảm tương đối chậm.

Tương tự, tỷ lệ học sinh đi học trong cùng một thời điểm tại tất cả các trường trên toàn quốc cũng sẽ được tăng lên 2/3, ngoại trừ vùng Seoul rộng lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo khuyến cáo người dân không được chủ quan, cảnh báo nước này vẫn đối mặt với nguy hiểm mà ông gọi là "dịch bệnh kép" gồm cả virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 và cúm mùa.

Theo thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA), ngày 11/10, nước này ghi nhận thêm 58 ca mắc. Trong số các ca mắc mới trong cộng đồng có 19 ca được ghi nhận ở thủ đô Seoul và 18 ca ở tỉnh Gyeonggi giáp thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/australia-va-han-quoc-noi-long-mot-so-bien-phap-han-che-covid19/668656.vnp