Australia ủng hộ G7 áp giá trần với dầu mỏ Nga

Sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 quyết định áp giá trần với dầu mỏ của Nga vào hồi đầu tháng 9/2022, Australia vừa bày tỏ việc ủng hộ quyết định này và kêu gọi các quốc gia khác có hành động tương tự để hạ giá dầu toàn cầu.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers hôm qua (19/9) ra tuyên bố cho biết, “nhiên liệu tăng giá đang là mối quan tâm lớn nhất của nước này trong bối cảnh người dân Australia đang phải căng mình ứng phó với tình trạng giá cả sinh hoạt tăng cao”. Theo Bộ trưởng Chalmers, “việc giá dầu tăng sẽ làm tăng lạm phát và làm chậm lại quá trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu” vì vậy Australia ủng hộ việc áp giá trần với dầu mỏ của Nga “để hạn chế những tác động của cuộc xung đột tại châu Âu ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân”.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. Nguồn: Alex Ellinghausen

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. Nguồn: Alex Ellinghausen

Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhận định, việc ủng hộ áp mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga là nỗ lực của Australia trong việc hạn chế tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với kinh tế thế giới trong lúc gia tăng sức ép để chấm dứt cuộc xung đột. Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho hay Australia khuyến khích các nước cùng áp đặt mức giá trần này.

Tuyên bố của Australia được đưa ra trong bối cảnh hôm 2/9 vừa qua, G7 đã quyết định từ ngày 5/12 tới sẽ áp giá trần với dầu mỏ của Nga với mức giá có thể từ 40 USD/thùng đến 60 USD/thùng.

Phản ứng trước động thái của G7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết việc áp mức giá trần sẽ gây mất ổn định ngành công nghiệp dầu mỏ và là động thái nguy hiểm đối với thị trường dầu mỏ thế giới. Đáp trả động thái từ G7, Nga cũng tuyên bố sẽ không bán các sản phẩm dầu mỏ cho các quốc gia áp mức giá trần trong lúc tìm kiếm thêm các bạn hàng ở châu Á./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-ung-ho-g7-ap-gia-tran-voi-dau-mo-nga-post956954.vov