Australia tuyên bố ý đồ của Trung Quốc ở Thái Bình Dương đã thất bại

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15/7 cho rằng nỗ lực gần đây của Trung Quốc nhằm ký kết một loạt các thỏa thuận sâu rộng ở Thái Bình Dương đã không thành công khi thông cáo chung của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương lần thứ 51 nêu rõ khu vực sẽ tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Quần đảo Solomon, ông Manasseh Sogavare trong cuộc gặp ngày 13/7 tại Fiji. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Quần đảo Solomon, ông Manasseh Sogavare trong cuộc gặp ngày 13/7 tại Fiji. (Nguồn: AFP)

Ông nói: “Chúng tôi chịu trách nhiệm với tư cách là gia đình Thái Bình Dương về các vấn đề an ninh… sự thật lâu nay là như vậy. Trong chuyến thăm khu vực, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nỗ lực ký kết một thỏa thuận, nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Đặc biệt, Thủ tướng Quần đảo Solomon, ông Manasseh Sogavare đã tuyên bố rất rõ rằng “sẽ không có căn cứ (của Trung Quốc) ở Solomon”.

Theo ông Albanese, tham vọng lớn hơn của Chính phủ Australia về biến đổi khí hậu đã mở đường cho việc "tái khởi động" mối quan hệ với các quốc gia Thái Bình Dương.

(theo ABC)

Xuân Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-tuyen-bo-y-do-cua-trung-quoc-o-thai-binh-duong-da-that-bai-190831.html