Australia tiếp tục mở cửa biên giới nội địa

Ngày 24/11, giới chức Australia thông báo sẽ dỡ bỏ biện pháp hạn chế tại khu vực biên giới giữa các bang vào ngày 1/12 tới nhằm thúc đẩy ngành du lịch, trong bối cảnh lô vaccine đầu tiên ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ có vào tháng 3 năm sau.

Các phương tiện di chuyển từ bang Victoria sang New South Wales ở Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Các phương tiện di chuyển từ bang Victoria sang New South Wales ở Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ tuần tới, bang Queensland - điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Australia, sẽ cho phép du khách tới từ hai bang đông dân là New South Wales (NSW) và Victoria vào Queensland, sau khi chính quyền đóng cửa biên giới từ tháng 8. Thủ hiến bang Queensland Annastacia Palaszczuk cho biết bang NSW đã hơn một tháng không phát hiện ca nhiễm mới nào mà không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Do đó, các biện pháp hạn chế đối với du khách tới từ thành phố Sydney ở bang NSW sẽ được nới lỏng vào ngày 1/12 tới. Cư dân bang Victoria - khu vực từng là tâm dịch của Australia - cũng sẽ được chào đón nếu bang này không có ca nhiễm mới nào trong ngày 25/11, đánh dấu 26 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

NSW và Victoria đã mở cửa biên giới vào ngày 23/11, trong khi bang South Australia và Victoria sẽ mở lại biên giới vào tuần tới. Đây được xem là thông tin tích cực với các công ty hàng không địa phương trong đó có Qantas Airways và Virgin Australia. Qantas cho biết sẽ thực hiện hơn 1.200 chuyến bay từ Victoria và NSW tới Queensland trong giai đoạn từ nay tới Giáng sinh.

Australia hiện ghi nhận hơn 27.800 ca nhiễm và 907 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Australia đã đặt mua 34 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm liên doanh AstraZeneca của Anh-Thụy Điển. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho hay nước này ngày càng tự tin về việc có thể hoàn tất chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi có kết quả thử nghiệm ban đầu. Ông khẳng định Australia sẽ có lô vaccine đầu tiên vào tháng 3/2021.

Trước đó, AstraZeneca thông báo vaccine ngừa COVID-19 do hãng phát triển cùng với Đại học Oxford có thể đạt hiệu quả tới 90%. Theo Giám đốc điều hành của AstraZeneca, Pascal Soriot, tính hiệu quả và an toàn của vaccine đã được khẳng định trong các kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và điều này sẽ góp phần tác động đến nỗ lực giải quyết tình hình dịch bệnh khẩn cấp hiện nay.

* Cùng ngày, các quan chức cấp cao Nhật Bản cho biết nước này sẽ đưa Sapporo và Osaka ra khỏi chiến dịch tài trợ du lịch nội địa trong 3 tuần do số ca nhiễm tăng lên tại hai điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng này.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng phụ trách ứng phó dịch bệnh của Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nêu rõ chính phủ sẽ chi trả chi phí hủy chuyến đi đặt trước tới hai thành phố Sapporo và Osaka, đồng thời bồi thường cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do quyết định trên. Trong khi đó, các chuyến đi của người dân Sapporo tới Hokkaido - đảo chính ở cực Bắc Nhật Bản- và cư dân Osaka, miền Tây Nhật Bản, tới những khu vực khác sẽ vẫn được tài trợ trong khuôn khổ chiến dịch "Go To Travel". Mục đích của chiến dịch này là hỗ trợ nửa chi phí du lịch nội địa để giúp giảm nhẹ tác động của dịch COVID-19 tới ngành du lịch.

Ông Nishimura cho biết lệnh đình chỉ này chỉ áp dụng với các điểm đến có hệ thống y tế đang chịu áp lực lớn trong việc điều trị các ca nhiễm. Một số chuyên gia cho rằng chiến dịch hỗ trợ du lịch là nguyên nhân dẫn tới gia tăng số ca nhiễm tại những khu vực này.

Trong động thái tương tự, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Nhật Bản Kotaro Nogami cho hay chính phủ trung ương sẽ yêu cầu chính quyền các tỉnh cân nhắc việc đình chỉ phân phối phiếu giảm giá trong chương trình “Go To Eat” - vốn nhằm mục đích khuyến khích người dân ăn ở nhà hàng, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế sử dụng các phiếu này.

Trước đó, Thống đốc Hokkaido, Naomichi Suzuki và Thống đốc tỉnh Osaka, Hirofumi Yoshimura cũng đã công bố kế hoạch tạm thời rút thủ phủ hai tỉnh này khỏi chương trình kích cầu du lịch của chính phủ.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm này, Nhật Bản đã phát hiện tổng cộng 132.358 ca nhiễm, trong đó có 1.981 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/australia-tiep-tuc-mo-cua-bien-gioi-noi-dia-20201124161953472.htm