Ngày này năm xưa: 'Siêu kỷ lục' của huyền thoại MU bị xô đổ

Ngày này 4 năm trước, kỷ lục về số lần ra sân nhiều trận nhất Ngoại hạng Anh của ngôi sao khoác áo MU - Ryan Giggs đã bị tiền vệ Gareth Barry xô đổ.

Tính đến năm 2017, Ryan Giggs là người nắm kỷ lục về số lần ra sân nhiều trận nhất Ngoại hạng Anh với 632 trận. Kỷ lục này được cựu tiền vệ của MU thiết lập trước khi giải nghệ vào năm 2014.

Barry (số 18) trong trận đấu mà anh thiết lập kỷ lục 4 năm trước. (Ảnh: Getty).

Barry (số 18) trong trận đấu mà anh thiết lập kỷ lục 4 năm trước. (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên 3 năm sau, kỷ lục của Giggs đã bị xô đổ. Người làm được điều này là tiền vệ kỳ cựu Gareth Barry. Ngày 25/9/2017, Barry ra sân và đeo băng đội trưởng của West Brom trong trận đấu với Arsenal, đánh dấu lần thứ 633 cầu thủ người Anh ra sân tại giải bóng đá hàng đầu xứ sở sương mù.

Sau cột mốc đáng nhớ đó, Barry còn ra sân 20 trận nữa ở Ngoại hạng Anh để đạt đến con số 653 trận ra sân trước khi giải nghệ năm 2020 ở tuổi 39. Đến nay, con số 653 trận ra sân của Barry ở Ngoại hạng Anh vẫn là kỷ lục khó có cầu thủ nào đạt được.

James Milner (Liverpool) là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh còn đang hiện diện ở giải đấu này nhưng anh cũng mới chỉ có 566 trận ra sân, kém kỷ lục của Barry gần 100 trận./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-sieu-ky-luc-cua-huyen-thoai-mu-bi-xo-do-893238.vov