Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Campuchia

Trong các Điện và Thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lãnh đạo cấp cao ta bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia anh em đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Vương quốc Campuchia phồn vinh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2021), ngày 9/11/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng đến Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Trong các Điện và Thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lãnh đạo cấp cao ta bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia anh em đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Vương quốc Campuchia phồn vinh, thịnh vượng; tin tưởng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, sớm kiểm soát thành công dịch Covid-19, phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương và Lãnh đạo cấp cao ta khẳng định trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, Việt Nam sẽ cùng Campuchia bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì sự phát triển và ổn định ở mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-viet-nam-chuc-mung-ky-niem-68-nam-quoc-khanh-campuchia-903845.vov