Australia thông qua đạo luật nhắm thẳng vào các hãng khổng lồ công nghệ

Quốc hội Australia ngày 25/2 đã thông qua một đạo luật mới buộc Google và Facebook phải trả tiền cho các công ty truyền thông để khai thác nội dung trên nền tảng của họ, trong một nỗ lực cải cách có thể sẽ được nhân rộng ở các quốc gia khác.

Reuters đưa tin, Australia sẽ là quốc gia đầu tiên mà các "trọng tài" sẽ quyết định mức giá các gã khổng lồ công nghệ phải trả nếu các cuộc đàm phán thương mại với các hãng tin địa phương không thành công.

Theo đạo luật vừa được thông qua, có tên chính thức là "Luật Thương lượng các nền tảng số và thông tin truyền thông", Google và Facebook cần phải đàm phán các thỏa thuận bản quyền với đơn vị cung cấp thông tin xuất hiện trên mạng xã hội của các ông lớn công nghệ này.

Đạo luật mới của Australia nhắm thẳng vào hai gã khổng lồ công nghệ Facebook và Google. Ảnh: Reuters

Đạo luật mới của Australia nhắm thẳng vào hai gã khổng lồ công nghệ Facebook và Google. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đạo luật này đã được thay đổi và có phần giảm nhẹ vào phút chót, sau khi bất đồng giữa chính phủ Australia và Facebook lên đến đỉnh điểm, khiến mạng xã hội này quyết định chặn tất cả tin tức của người dùng Australia cũng như các cơ quan, tổ chức của nước này.

Những sửa đổi này bao gồm việc cho phép chính phủ có quyền quyết định loại Facebook hoặc Google khỏi quy trình phân xử nếu các công ty chứng minh được rằng mình đã có "đóng góp đáng kể" cho ngành công nghiệp tin tức Australia.

"Luật mới sẽ đảm bảo rằng các doanh nghiệp truyền thông tin tức được trả thù lao công bằng cho nội dung mà họ tạo ra, giúp duy trì hoạt động báo chí được công chúng quan tâm ở Australia", Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg và Bộ trưởng Truyền thông Paul Fletcher cho biết trong một tuyên bố chung hôm 25/2.

Bước đi chưa từng có tiền lệ của Australia đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Các quốc gia khác bao gồm Canada và Anh cũng đang xem xét các bước tương tự trong một nỗ lực kiềm chế sự thống trị của các nền tảng công nghệ, theo Reuters.

Hiện, cả phía Google và Facebook đều chưa lên tiếng về động thái này. Trước đó, cả hai ông lớn công nghệ đều lên tiếng phản đối đạo luật này, dẫn đến những căng thẳng triền miên giữa hai công ty với chính phủ Australia.

Song cho đến nay, Google đã thực hiện một loạt các thỏa thuận với các nhà xuất bản, bao gồm cả thỏa thuận nội dung toàn cầu với News Corp. Một số công ty truyền thông, bao gồm Seven West Media, Nine Entertainment và Australian Broadcasting Corp cho biết họ cũng đang đàm phán với Facebook.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/australia-thong-qua-dao-luat-nham-thang-vao-cac-ga-khong-lo-cong-nghe-631940/