Australia thay đổi cách tiếp cận quan hệ ngoại giao với Trung Quốc

Phó thủ tướng Australia Richard Marles khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này và Canberra muốn tiếp cận mối quan hệ với Bắc Kinh từ góc độ chuyên nghiệp.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. (Nguồn: hardenexpress.com.au)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. (Nguồn: hardenexpress.com.au)

Phát biểu với truyền thông sở tại hôm 8/7, Phó thủ tướng Australia Richard Marles khẳng định chính phủ mới sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong quan hệ với Trung Quốc nhưng với cách tiếp cận khác với chính phủ tiền nhiệm.

Ông Marles nói: "Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi, chúng tôi coi trọng mối quan hệ đó (và) chúng tôi muốn tiếp cận nó từ góc độ chuyên nghiệp và hiểu rõ sức mạnh của ngoại giao."

Ông nhấn mạnh Australia sẽ không thay đổi lập trường của mình liên quan đến bất kỳ vấn đề quan trọng nào mà sẽ tiếp tục thể hiện rõ lập trường này.

Tuy nhiên, ông Marles thừa nhận những thách thức của mối quan hệ Australia-Trung Quốc sẽ không được giải quyết trong một sớm một chiều.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Australia được đưa ra trước khi Ngoại trưởng nước này, bà Penny Wong, dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị G20 tại Bali hôm 8/7, cuộc gặp đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ năm 2019.

Trước đó, vào ngày 6/5/2021, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) thông báo đình chỉ "vô thời hạn" tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế Chiến lược Trung Quốc-Australia, một bước lùi mới trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia.

Mối quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng vào năm 2018, khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên công khai cấm “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia phát triển mạng 5G của nước này.

Tình hình càng trở nên tồi tệ sau khi Trung Quốc tiến hành áp đặt một loạt lệnh trừng phạt thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Australia, từ rượu vang đến than đá./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/australia-thay-doi-cach-tiep-can-quan-he-ngoai-giao-voi-trung-quoc/804645.vnp