Australia tăng chi cho an ninh mạng sau các vụ tấn công

Tờ South China Morning Post cho hay, ngày 30-6, Thủ tướng Scott Morrison và các quan chức Chính phủ Australia tuyên bố, nước này sẽ chi bổ sung 1,35 tỷ AUD (928 triệu USD) cho an ninh mạng, nâng tổng số tiền mà Australia dành cho an ninh mạng trong thập kỷ tới lên 15 tỷ AUD.

Quyết định này được đưa ra sau khi các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp và dịch vụ công của xứ sở chuột túi phải đối mặt với một làn sóng tấn công mạng hồi đầu tháng trước. Theo ông Scott Morrison, hoạt động tấn công mạng nhằm vào Australia đang diễn ra ngày càng thường xuyên, tinh vi và có quy mô lớn hơn. Thủ tướng Australia cũng nhấn mạnh, khoản chi nói trên sẽ giúp bảo đảm rằng nước này có các công cụ và năng lực cần thiết để chống lại các cuộc tấn công mạng và bảo vệ an toàn cho người dân.

ĐĂNG SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/australia-tang-chi-cho-an-ninh-mang-sau-cac-vu-tan-cong-624749