Australia tạm dừng các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 27/4, Chính phủ Australia tuyên bố tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ do lo ngại về làn sóng đại dịch COVID-19 đang leo thang ở quốc gia Nam Á này.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tạm thời bên trong một xe cứu thương tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 26/4/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tạm thời bên trong một xe cứu thương tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 26/4/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo quyết định được đưa ra sau cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia Australia, các chuyến bay giữa Ấn Độ và Australia sẽ bị tạm dừng cho đến ngày 15/5 tới. Sau đó, nếu các chuyến bay được nối lại, tất cả hành khách sẽ phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 và phải xét nghiệm kháng nguyên nhanh trước khi lên máy bay.

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ cần thực hiện các biện pháp thích hợp để đối phó với những rủi ro hiện hữu do việc đi lại từ Ấn Độ.

Hiện có khoảng 9.000 người Australia vẫn mắc kẹt ở Ấn Độ, trong đó có 650 người đăng ký thuộc nhóm dễ bị tổn thương cần được về nước sớm.

Thủ tướng Morrison cũng thông báo Australia sẽ cung cấp “gói hỗ trợ ban đầu” cho Ấn Độ, bao gồm 500 máy thở, 1 triệu khẩu trang phẫu thuật, 500.000 khẩu trang PT và N95, 100.000 áo phẫu thuật, 100.000 kính bảo hộ, 100.000 đôi găng tay và 20.000 tấm che mặt.

* Trong khi đó, Nhật Bản sẽ vẫn là một điểm đến mà các công dân Mỹ nên "xem xét lại đi du lịch". Đây là khuyến cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 26/4 dựa trên đánh giá khuyến cáo du lịch mới nhất trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành.

Cụ thể, Bộ thông báo xếp quốc gia châu Á này ở mức cảnh báo thứ 3. Ngoài ra, bộ cũng cho biết hướng dẫn sửa đổi sẽ đưa khoảng 80% quốc gia trên toàn thế giới vào danh sách khuyến cáo ở mức cao nhất – cấp độ 4, theo đó khuyến cáo người dân không nên đi du lịch đến những địa điểm đó. Tính đến ngày 26/4, khoảng 150 quốc gia nằm trong danh sách này.

Nguyễn Minh - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/australia-tam-dung-cac-chuyen-bay-cho-khach-tu-an-do-20210427132027282.htm