Australia sơ tán hàng nghìn người dân trong trận lụt kỷ lục

Giới chức trách Australia có kế hoạch sơ tán thêm hàng nghìn người dân vào ngày 22/3 trong trận lụt nghiêm trọng xảy ra tại các vùng ngoại ô phía tây Sydney.Giới chức trách Australia có kế hoạch sơ tán thêm hàng nghìn người dân vào ngày 22/3 trong trận lụt nghiêm trọng xảy ra tại các vùng ngoại ô phía tây Sydney.

Theo hãng CNN, Australia xem đây là thảm họa thiên tai do lũ lụt gây ra tồi tệ nhất trong 60 năm qua. Các trận mưa như trút nước, tràn ngập phố phường kể từ hôm thứ Năm tuần trước. Một số khu vực giáp bờ biển phía đông đã bị ngập sau khi một con đập lớn bị tràn nước, gây ra hiện tượng lũ quét.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Trong khi đó, các trận mưa không ngớt liên tục trong ba ngày đã làm ngập tràn các con sông ở bang New South Wales(NSW) của Australia khiến người dân phải nhanh chóng đi sơ tán hàng loạt sau các chỉ thị của chính quyền địa phương.

Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước lũ chảy xiết đã tràn vào các ngôi nhà, cuốn trôi xe cộ và gia súc, nhấn chìm các con đường, cầu, nhà và trang trại.

"Khoảng 2000 người dân đã phải nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp", Cơ quan ứng phó khẩn cấp của NSW ghi nhận.

Theo Cơ quan ứng phó khẩn cấp của NSW, các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía đông Australia đang phải hứng chịu nhiều trận mưa lớn vào ngày hôm nay (22/3) do kết hợp của áp thấp nhiệt đới ở phía Tây Bắc Australia và rãnh ven biển ngoài khơi NSW.

Các cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được đưa ra tại khu vực NSW và các vùng lân cận ở Queensland. Thủ tướng Australia - Scott Morrison nói trên đài phát thanh 2GB hôm thứ Hai: "Đây là một trong những thảm họa tự nhiên rất nghiêm trọng. Diễn biến thời tiết hiện tại đang phức tạp".

Chính phủ Australia đã tuyên bố thảm họa tự nhiên tại các khu vực ở New South Wales khi mưa lớn ập xuống tại các bang và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp bang NSW – David Elliott nói trong cuộc họp báo vào ngày 21/3, rằng NSW và chính phủ liên bang đã ký 16 tuyên bố về thảm họa thiên nhiên tại các khu vực bờ biển miền Trung và Trung Bắc, từ thung lũng Hunter gần Sydney đến cảng Coff.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/australia-so-tan-hang-nghin-nguoi-dan-trong-tran-lut-ky-luc-20210322104701299.htm