Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer từ tháng 2, Marốc mua vaccine AstraZeneca-Sinopharm

Nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 và nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao tại Australia sẽ được ưu tiên tiêm những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên bắt đầu từ tháng 2 tới.

Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) dự kiến sẽ cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer trong tháng này, sau đó Australia sẽ bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine miễn phí từ tháng 2 tới.

Vaccine Pfizer. Ảnh: al Jazeera.

Vaccine Pfizer. Ảnh: al Jazeera.

Trong thông báo mới nhất được Thủ tướng Scott Morrison đưa ra ngày hôm nay (7/1), Australia cũng có kế hoạch sẽ phê duyệt vaccine Covid-19 thứ 2 của hãng dược AstraZeneca trong tháng 2/2021. Australia đặt mục tiêu tiêm ngừa vaccine cho khoảng 80.000 người mỗi tuần và hoàn thành tiêm chủng đối với 4 triệu người vào cuối tháng 3.

Bộ Y tế Australia cho biết sẽ thiết lập từ 30 đến 50 trung tâm tiêm vaccine trên khắp cả nước và những người được ưu tiên tiêm vaccine đầu tiên sẽ bao gồm người già và nhân viên tại các trung tâm dưỡng lão, nhân viên y tế đang tham gia chống dịch và lực lượng biên phòng. Chương trình tiêm chủng của Australia sẽ gồm 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Trong giai đoạn đầu tiên vaccine sẽ được cung cấp cho khoảng 1/4 dân số.

Thông tin cập nhật về chương trình vaccine được chính phủ Australia đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại 2 bang lớn nhất cả nước đang có dấu hiệu sẽ sớm được kiểm soát. Ngày hôm nay, cả 2 bang New South Wales và Victoria đều không ghi nhận ca nhiễm mới, tuy nhiên các biện pháp kiểm dịch vẫn được thắt chặt để nhanh chóng chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh bùng phát cách đây 3 tuần.

Trong một diễn biến khác, Nội các liên bang Australia mở rộng sẽ nhóm họp vào ngày mai (8/1) để thống nhất các biện pháp chống dịch mới trong bối cảnh chủng virus từ Anh có khả năng lây lan rất nhanh đã xuất hiện tại Australia. Tính đến hôm qua (6/1) đã có 10 ca nhập cảnh nhiễm chủng virus này được ghi nhận tại 4 bang của Australia.

Trong khi đó, Bộ Y tế Marốc thông báo phê duyệt loại vaccine AstraZeneca do Đại học Oxford phát triển và vaccine Sinopharm của Trung Quốc để phòng ngừa Covid-19.

Marốc đã đặt mua 66 triệu liều AstraZeneca và Sinopharm. Nước này cũng đã hỏa thuận với công ty Sinopharm bao gồm chuyển giao công nghệ và thành lập nhà máy sản xuất ở Marốc. Bộ trưởng Bộ Y tế Marốc Khaled Ait Al-Taleb cho biết chiến dịch tiêm chủng sẽ mất ít nhất ba tháng. Marốc đã công bố kế hoạch tiêm chủng hàng loạt cho 25 triệu người (chiếm 80% dân số).

Cuối tháng 12/2020, làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 bùng phát, Marốc đã áp dụng lệnh giới nghiêm ba tuần trên toàn quốc từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng và đóng cửa các nhà hàng ở một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Marốc phát hiện hơn 445.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó hơn 7.500 người tử vong./.

Hữu Tiến/VOV-Australia, Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-se-tiem-vaccine-pfizer-tu-thang-2-maroc-mua-vaccine-astrazeneca-sinopharm-829311.vov