Australia sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội tổ chức F1 thành công

Ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp tân Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie.

Sau 20 năm trở lại Việt Nam và trên cương vị Đại sứ, bà Robyn Mudie bày tỏ niềm vinh dự khi được công tác tại đây và mong muốn được xúc tiến các hợp tác với phía TP Hà Nội trong các hoạt động và sự kiện sắp tới. Trong đó có thể kể đến cũng như hợp tác trong tổ chức Giải đua Công thức 1 (F1) với Hà Nội.

 Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Theo Đại sứ, Australia có kinh nghiệm sâu rộng trong việc tổ chức Giải đua F1 và sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ TP Hà Nội trong việc đăng cai sự kiện này sắp tới. Cụ thể, Đại sứ đề xuất TP Hà Nội thành lập tổ công tác liên quan Giải đua F1 với thành phần từ cả hai bên. “Sự thành công của sự kiện sẽ trở thành điểm nhấn tron gquan hệ Việt Nam – Australia”, Đại sứ nhấn mạnh.

Chúc mừng bà Robyn Mudie nhân dịp nhân nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch UBND TP mong muốn trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ là cây cầu nối giúp nâng tầm quan hệ hai nước, cũng như kết nối để thúc đẩy quan hệ giữa Hà Nội và Melbourne cũng như các địa phương Australia ngày càng khăng khít.

Người lãnh đạo UBND TP chân thành cảm ơn các đối tác và lãnh đạo Australia đã kết nối và tư vấn trong quá trình Hà Nội xây dựng đường đua, cũng như sự hỗ trợ tích cực trong quá trình thiết lập hồ sơ ban đầu cũng như kết nối Hà Nội với F1 thế giới. Hiện các đối tác Australia vẫn đang hỗ trợ Hà Nội rất lớn trong triển khai giải thể thao này cho tới khi diễn ra vào tháng 4/2020.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn phía Australia tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ tổ chức thành công sự kiện F1 – trở thành một dấu mốc trong quan hệ Hà Nội – Melbourne, biểu tương cho quan hệ Grand Prix Việt Nam – Australia và quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao giữa hai nước.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/australia-san-sang-ho-tro-ha-noi-to-chuc-f1-thanh-cong-349179.html