Australia phạt nặng các trang mạng xã hội không gỡ bỏ nội dung cực đoan

Theo một đạo luật mới vừa được Quốc hội Australia thông qua ngày 4-4, các công ty truyền thông xã hội như Facebook, Google (sở hữu YouTube)... sẽ phải chịu mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu hằng năm và giám đốc điều hành của những công ty này có thể nhận án tù giam tối đa 3 năm nếu những nội dung bạo lực, cực đoan xuất hiện trên các trang mạng xã hội không kịp thời được gỡ bỏ.

Chính phủ Australia hy vọng đạo luật mới sẽ gây được áp lực đủ lớn để các công ty công nghệ có biện pháp cải thiện hệ thống kiểm soát những nội dung cực đoan.

Nguồn tin Reuters cho biết, đạo luật mới được thông qua sau vụ thảm sát kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand. Tay súng vừa thực hiện vụ tấn công vừa phát trực tiếp trên Facebook và video này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Theo cảnh sát New Zealand, thủ phạm vụ tấn công sẽ đối mặt với 50 tội danh giết người và 39 tội danh cố ý giết người khi xuất hiện tại tòa án vào ngày 5-4.

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/australia-phat-nang-cac-trang-mang-xa-hoi-khong-go-bo-noi-dung-cuc-doan-570882