Australia phát lệnh bắt giữ các 'cô dâu' của IS

Cảnh sát Liên bang Australia đã phát đi các lệnh bắt giữ đầu tiên đối với những phụ nữ Australia bị nghi ngờ tham gia chiến đấu cùng với các tay súng IS tự xưng, đang bị mắc kẹt ở miền Bắc Syria.

Cảnh sát Liên bang Australia đã phát đi các lệnh bắt giữ đầu tiên đối với những phụ nữ Australia bị nghi ngờ tham gia chiến đấu cùng với các tay súng IS tự xưng, đang bị mắc kẹt ở miền Bắc Syria.

Các nhân viên điều tra thuộc Nhóm Theo dõi các nghi phạm khủng bố trở về nước của Cảnh sát liên bang Australia đã thu được bằng chứng về một số phụ nữ trong tổng số khoảng 20 người đang bị giam giữ tại trại tị nạn al-Hawl. Những phụ nữ này sẽ phải đối mặt với một loạt các tội danh, bao gồm việc đi vào khu vực cấm cũng như hỗ trợ hoặc gia nhập các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, các lệnh bắt giữ không làm thay đổi tình hình hiện nay của những người phụ nữ này mà sẽ chỉ được thực hiện khi họ trở về nước. Cảnh sát liên bang Australia từ chối cho biết có bao nhiêu phụ nữ phải chịu lệnh bắt giữ nhưng một nguồn tin thân cận với nhóm điều tra cho biết số lượng lệnh bắt giữ các “cô dâu Nhà nước Hồi giáo” sẽ còn tăng thêm.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220631_australia-phat-lenh-bat-giu-cac-co-dau-cua-is.aspx