Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona

Cậu bé 8 tuổi vừa được phát hiện nhiễm virus corona tại Australia là người Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

Quan chức y tế bang Queensland, bác sỹ Jeannette Young cho biết, cậu bé đang được điều trị trong khu cách ly của Bệnh viện Trường đại học Gold Coast và đang trong tình trạng ổn định.

Bảng thông báo y tế tại khu vực sân bay tại Queensland. Ảnh: AAP

Bảng thông báo y tế tại khu vực sân bay tại Queensland. Ảnh: AAP

Điều đáng lưu ý là cậu bé này tiếp xúc rất gần với hai trường hợp được xác định là nhiễm virus trước đó. Hiện nay, những người đi cùng chuyến bay với các những người này được yêu cầu tự cách ly trong khách sạn hoặc tại nhà để tiếp tục theo dõi.

Trong lúc đó, vào tối 4/2, 50 công dân Australia khác đã được máy bay New Zealand sơ tán khỏi Vũ Hán. 50 người này sẽ sớm được đưa đến đảo Giáng sinh để cách ly cùng với những người đã được sơ tán trước đó.

Sau chuyến sơ tán công dân đầu tiên thành công, hiện nay, Australia đang tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về chuyến bay thứ hai có thể diễn ra vào cuối tuần này để đưa công dân rời khỏi vùng dịch./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-phat-hien-truong-hop-thu-13-nhiem-virus-corona-1006651.vov