Australia phá lệ cấm nhập cảnh vì corona, cho phép bà mẹ TQ thăm con

Trước tình hình con trai bị tai nạn nghiêm trọng và khó qua khỏi, một bà mẹ Trung Quốc được chính phủ Australia cho phép nhập cảnh để thăm con lần cuối.

Dịch virus corona bùng phát và lây lan nhanh chóng, một số nước, trong đó có Australia, tuyên bố cấm nhập cảnh những người đến từ Trung Quốc, trừ công dân Australia từ ngày 1/2 để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Tuy nhiên mới đây, một phụ nữ Trung Quốc tên Xing Lang Ren được Australia xem xét cho phép nhập cảnh để tới thăm con trai đang nguy kịch, theo South China Morning Post.

Cụ thể, Xiao Li (22 tuổi), con trai bà Xing, tới Australia làm việc và xảy ra va chạm giao thông với một chiếc xe tải ở bang Victoria ngày 27/1. Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng gia Melbourne xác nhận Xiao đã chết não không lâu sau đó.

 Xiao Li bị nan tại giao thông nghiêm trọng ở Australia và không thể qua khỏi.

Xiao Li bị nan tại giao thông nghiêm trọng ở Australia và không thể qua khỏi.

Ngày 7/2, Alan Tudge, Bộ trưởng Bộ Di trú, thông báo bà Xing sẽ được phép tới Australia để nói lời vĩnh biệt con trai, trước khi các bác sĩ rút bỏ các biện pháp hỗ trợ. Bà Xing đã nộp đơn xin thị thực du lịch nhanh chóng để tới gặp con trai, chưa đầy 72 tiếng trước khi lệnh cấm nhập cảnh được công bố.

"Tôi rất vui khi được thông báo rằng mẹ của Xiao đã được cấp thị thực đến Australia. Chính phủ sẽ làm việc với bà Xing trong thời gian khó khăn này để đảm bảo bà có thể gặp mặt con trai nhanh nhất có thể mà không khiến công dân Australia gặp rủi ro nào", ông Alan phát biểu.

Ông cũng cho biết các quan chức đang làm việc với bà Xing, hiện sống tại Sơn Đông, Trung Quốc, để sắp xếp chuyến bay tới Australia càng sớm càng tốt.

Trước đó, Angus Yuan, một người bạn của Xiao, đã xuất hiện trên kênh phát thanh ABC để cầu xin chính phủ xứ chuột túi hỗ trợ cho mẹ của Xiao "được gặp cậu lần cuối". Một bản kiến nghị trực tuyến với nội dung tương tự cũng thu hút hơn 3.000 chữ ký của dân mạng.

Mai An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/australia-pha-le-cam-nhap-canh-vi-corona-cho-phep-ba-me-tq-tham-con-post1044266.html