Australia nỗ lực giải cứu 3 công dân bị giam giữ tại Iran

Cựu Ngoại trưởng Australia Julie Bishop vừa đề nghị hỗ trợ chính phủ đàm phán về việc 3 công dân nước này đang bị giam giữ và kết án ở Iran.

Cựu Ngoại trưởng Australia Julie Bishop vừa đề nghị hỗ trợ chính phủ đàm phán về việc 3 công dân nước này đang bị giam giữ và kết án ở Iran.

Phát biểu trước truyền thông ngày 16-9, bà Bishop cho biết cá nhân bà có mối quan hệ lâu dài và mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Bà cũng đã từng gặp gỡ Tổng thống Hassan Rouhani trong chuyến thăm Tehran vào năm 2015. Bà khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Canberra với nỗ lực đảm bảo phóng thích cho công dân nước này, nếu chính phủ đưa ra yêu cầu. Tuần trước, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) xác nhận 3 công dân là Tiến sĩ, giảng viên đại học tại thành phố Melbourne (bang Victoria) Kylie Moore-Gilbert và cặp đôi “blogger” tại thành phố Perth (bang Tây Australia) Mark Firkin và Jolie King đã bị giam giữ tại nhà tù Evin khét tiếng của Tehran. Tiến sĩ Kylie Moore-Gilbert đã bị kết án 10 năm tù và chỉ nhận được các chuyến thăm lãnh sự hạn chế. Trong khi, Mark Firkin và Jolie King đã bị chính quyền Iran bắt giữ khoảng 10 tuần trước, với cáo trạng tự ý điều khiển thiết bị bay không người lái gần khu quân sự bị hạn chế ở Tehran.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212725_australia-no-luc-giai-cuu-3-cong-dan-bi-giam-giu-tai-iran.aspx