Australia: Nhiều lao động Việt bất hợp pháp bị bóc lột tiền lương

Nhiều công dân châu Á và người Việt, đa số là sinh viên, học sinh, làm việc tại các nhà vườn, công ty, cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, quán bar… ở Australia đang bị bóc lột tiền công một cách trắng trợn. Họ chỉ được trả một nửa mức lương tối thiểu theo quy định của chính phủ Australia.

Khảo sát của hai trường Đại học Kỹ thuật Sydney và New South Wales công bố ngày 22/11, cho thấy nhiều sinh viên hoặc người nước ngoài tạm trú bất hợp pháp tại Australia được trả lương không công bằng đối với những công việc như rửa xe, thu hoạch trái cây, làm vườn, phụ bếp, nhân viên phục vụ nhà hàng, thủ quỹ tính tiền, đưa đón con em chủ nhà ...

Lao động Việt bị bóc lột tiền lương như thế nào?

Cụ thể, có 37% trong số 2.500 người được khảo sát trả lời chỉ nhận được một nửa tiền công so với mức lương tối thiểu của lao động phổ thông là 22,13 dollar Australia (AUD)/giờ (378.000 VNĐ). Mức lương này được tính vào thời điểm khảo sát đầu năm 2017.

Cảnh sát Australia bắt giữ lao động bất hợp pháp đến từ Việt Nam (Ảnh: AFP)

Công việc nhận được mức lương thấp nhất là thu hoạch trái cây, rau củ, làm vườn, khi có một phần lao động nước ngoài chỉ được trả 5 AUD/giờ (85.000 đồng). Nhiều lao động còn phải tuân theo một số quy định khác của chủ thuê như bị giữ hộ chiếu, phải trả tiền đặt cọc trước khi làm.

Laurent Van Eesbeeck (người Bỉ, 25 tuổi) hái cà chua cho một nhà vườn ở bang Queensland bức xúc rằng anh chỉ được trả 5 AUD/giờ. Vì thế, nhiều sinh viên, học sinh, nhập cư bất hợp pháp bày tỏ nỗi thất vọng với những ông, bà chủ mướn người làm ở Australia. Theo họ, đó là sự bóc lột trắng trợn và họ không muốn làm việc ở Australia nữa.

Cũng trong vấn đề này, những người từ châu Á như Việt Nam, Trung Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc) được trả lương thấp nhất: khoảng 17 AUD/giờ, trong khi đó, lao động đến từ khối các nước nói tiếng Anh như vương quốc Anh, Ireland, Hoa Kỳ… thì được trả cao hơn: 35-41 AUD.

Cảnh sát Australia bắt giữ người Việt lao động bất hợp pháp

Lực lượng biên giới Australia vừa thông báo hơn 225 lao động nước ngoài bất hợp pháp đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị ngăn chặn vào nước này. Những người bị bắt đến từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh và Tunisia. Gần phân nửa trong số đó bị bắt ở bang New South Wales và vùng lãnh thổ Australia.

Người Việt nhập cư (đa số là sinh viên, học sinh) bị bóc lột tiền lương tại Australia (Ảnh: Reuters)

Theo tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc, đây là một phần của chiến dịch tiến hành trên toàn Australia nhằm truy quét nạn làm giả thị thực và làm việc trái phép của người nước ngoài. Đa số những người bị bắt được thuê làm việc trong các ngành từ nông nghiệp đến bán lẻ và dịch vụ khách sạn, nhà hàng, bar, quán ăn nhỏ.

Lực lượng biên giới Australia cho biết thêm phần lớn những lao động bất hợp pháp bị phát hiện, nhiều nhất là người Việt, đã bị trục xuất và giới chức tiếp tục điều tra nhiều công ty thuê lao động tại Australia từ nhiều năm nay.

Trước tình trạng mỗi năm tăng số người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp vào Australia cùng vấn nạn bóc lột tiền lương, một số giáo sư và chính khách Australia kêu gọi chính quyền và doanh nghiệp cần hành động để giải quyết, tạo sự đối xử công bằng trong xã hội. Theo cảnh sát Australia, hiện có hơn 900.000 người định cư tạm thời tại Australia, chiếm 11% thị trường lao động nước này.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/australia-nhieu-lao-dong-viet-bat-hop-phap-bi-boc-lot-tien-luong-d63362.html