Australia, New Zealand cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh

Một ngày sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước sự bùng phát của dịch Covid-19, chính phủ Australia ngày 19-3 tiếp tục công bố lệnh cấm chưa từng có tiền lệ. Theo đó, cấm tất cả những người không phải công dân Australia tới nước này, nhằm nỗ lực ngăn chặn đất nước bị lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài.

Thủ tướng New Zealand Arden thông báo đóng cửa biên giới vì dịch Covid-19 (Ảnh: NZHerald)

Thủ tướng New Zealand Arden thông báo đóng cửa biên giới vì dịch Covid-19 (Ảnh: NZHerald)

NDĐT – Một ngày sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước sự bùng phát của dịch Covid-19, chính phủ Australia ngày 19-3 tiếp tục công bố lệnh cấm chưa từng có tiền lệ. Theo đó, cấm tất cả những người không phải công dân Australia tới nước này, nhằm nỗ lực ngăn chặn đất nước bị lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố: “Lệnh cấm đi lại được thực hiện với tất cả những người không phải công dân Australia, và lệnh này sẽ được áp dụng từ 21 giờ ngày 20-3”.

Thủ tướng Scott Morrison cho hay ông buộc phải đưa ra động thái quyết liệt này bởi vì 80% trong số 636 ca nhiễm Covid-19 tại Australia là từ bên ngoài vào.

Nước láng giềng New Zealand cũng sẽ đóng cửa biên giới với tất cả người nước ngoài từ đêm 19-3.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, nhấn mạnh “bảo vệ người dân New Zealand trước Covid-19 là ưu tiên hàng đầu”, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố quốc đảo này sẽ đóng cửa với tất cả mọi người, trừ công dân New Zealand và những người cư trú tạm thời tại New Zealand.

Tất cả công dân New Zealand và những người nước ngoài cư trú tạm thời tại New Zealand đang ở nước ngoài vẫn có thể trở về nước, nhưng phải tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern nhấn mạnh lệnh đóng cửa biên giới không áp dụng với thương mại, hàng hóa. New Zealand hiện ghi nhận 28 ca Covid-19, tất cả đều có liên quan từ bên ngoài.

Nguy cơ suy thoái kinh tế sau gần ba thập kỷ

Các quy định mở rộng về hạn chế di chuyển nước ngoài và trong nước dự báo sẽ đẩy nền kinh tế Australia vào suy thoái lần đầu sau gần ba thập kỷ trong nửa đầu năm 2020.

Qantas là hãng hàng không lớn thứ hai tại Australia ngừng khai thác bay nước ngoài vì Covid-19 (Ảnh: REUTERS)

Ngân hàng trung ương Australia hôm nay đã bơm tiền vào hệ thống ngân hàng của nước này nhằm ngăn chặn các tác động từ đại dịch Covid-19 đang lan rộng.

Ngân hàng trung ương Australia cũng đã tạo ra một bước đột phá mang tính lịch sử trong ngày hôm nay bằng việc nới lỏng định lượng và cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong một tháng, tham gia vào xu thế khẩn trương của các ngân hàng trung ương toàn cầu để bơm tiền vào nền kinh tế khi đại dịch coronavirus đang nhấn chìm các doanh nghiệp.

Sau cuộc họp ngoài lịch trình, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 0,25% và cho biết ngân hàng sẽ không thắt chặt chính sách cho đến khi đạt được mục tiêu việc làm và lạm phát.

Hãng hàng không lớn nhất Australia Qantas ngày 19-3 thông báo sẽ ngừng tất cả các chuyến bay quốc tế trong tháng này, sau khi hãng hàng không lớn khác của nước này là Virgin đã ngừng khai thác toàn bộ đường bay nước ngoài.

Qantas cho biết, tất cả các chuyến bay quốc tế sẽ được dừng từ cuối tháng 3 cho đến ít nhất hai tháng sau khi chính phủ Australia khuyến cáo công dân không được du lịch nước ngoài nhằm ngăn chặn đà lây lan của Covid-19.

2/3 lao động của hãng phải nghỉ việc và Qantas sẽ trì hoãn việc thanh toán cổ tức trị giá 201 triệu đô Australia (116,24 triệu USD) từ ngày 9-4 đến ngày 1-9.

Hãng cho biết, Giám đốc điều hành cấp cao và hội đồng quản trị sẽ cắt giảm 100% lương cho đến khi ít nhất là kết thúc năm tài chính. Chủ tịch và CEO sẽ không được trả lương.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43678802-australia-new-zealand-cam-tat-ca-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh.html