Australia, New Zealand ca ngợi trừng phạt Bắc Kinh liên quan đến Tân Cương, Trung Quốc nói Liên minh Ngũ Nhãn không đại diện cho cộng đồng quốc tế

Ngày 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, Liên hợp quốc (LHQ) có hơn 190 nước thành viên và một số ít đồng minh như Liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes) không thể đại diện cho cộng đồng quốc tế.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, LHQ có hơn 190 thành viên và nhóm Ngũ Nhãn không thể đại diện cho cộng đồng quốc tế.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, LHQ có hơn 190 thành viên và nhóm Ngũ Nhãn không thể đại diện cho cộng đồng quốc tế.

Ngày 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, Bắc Kinh cởi mở, vô tư và cam kết phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước dựa trên 5 nguyên tắc chung sống hòa bình.

Phát biểu họp báo, bà Hoa Xuân Oánh cho rằng Liên hợp quốc (LHQ) có hơn 190 nước thành viên và một số ít đồng minh như Liên minh tình báo Five Eyes (bao gồm: Mỹ, Anh, Australia, Canada, và New Zealand) không thể đại diện cho cộng đồng quốc tế.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, Mỹ và các nước khác thuộc Liên minh Five Eyes đã phối hợp và hành động như thể họ chuẩn bị phát động một cuộc chiến tập thể.

Bà nói: "Hành động của họ gợi nhớ đến Bát Quốc Liên Quân (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Áo-Hung). Những quốc gia này rõ ràng đã sai về thời thế. Họ đã bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, nhưng nhận thức của họ về Trung Quốc vẫn còn mắc kẹt ở thời nhà Thanh cuối thế kỷ 19. Họ rõ ràng không biết gì Trung Quốc hay thế giới. Trung Quốc ngày nay không giống như 120 năm trước".

Động thái trên diễn ra sau khi Australia và New Zealand hôm 23/3 ca ngợi hành động chung của Mỹ, Canada, Anh và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Trung Quốc với lý do được gọi là vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.

(Theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-new-zealand-ca-ngoi-trung-phat-bac-kinh-lien-quan-den-tan-cuong-trung-quoc-noi-lien-minh-ngu-nhan-khong-dai-dien-cho-cong-dong-quoc-te-140237.html