Australia nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C, người dân được phát bia miễn phí

Trong khi nhiều quốc gia khác đang trải qua mùa Đông lạnh lẽo thì tại Australia, nắng nóng đã lên đến mức kỷ lục 48 độ C.

Nắng nóng ở Australia đã ghi nhận ở mức kỷ lục gần 50 độ C.

Nắng nóng ở Australia đã ghi nhận ở mức kỷ lục gần 50 độ C.

Nhiệt độ ở miền Nam Australia đã tăng lên gần 48 độ C trong ngày hôm nay, 24/1, vượt qua mọi mốc nhiệt độ từng ghi nhận trước đó ở quốc gia này. Người dân Australia đã được phát bia miễn phí để giúp vượt qua một đợt nắng nóng được cho là khắc nghiệt nhất trong lịch sử.

Cục Khí tượng Australia ghi nhận mức nhiệt độ 47,9 độ C ở phía Bắc thành phố Adelaide, trong khi bên trong thành phố nhiệt độ lên tới 46,2 độ, gần bằng với kỷ lục đã tồn tại từ năm 1939.

Người dân thành phố Adelaide đã quen với những ngày hè nóng nực ở Nam bán cầu, nhưng họ không có nhiều giải pháp để giảm bớt nhiệt độ ngày càng trở nên ngột ngạt như vậy.

Hơn 13 thị trấn trên khắp miền Nam Australia cũng đã chuẩn bị ghi nhận mức nhiệt độ có thể lên tới mức kỷ lục, 50 độ vào cuối ngày hôm nay.

Trong khi hàng ngàn người đổ xô đến bãi biển để giải nhiệt, nhiều người khác đã đến các trung tâm mua sắm để tránh nóng.

Tại khách sạn Red Lion, người dân đã được tặng bia miễn phí giữa cái nắng oi ả 45 độ. Khoảng một trăm người xếp hàng để được uống miễn phí trong hơn một giờ đồng hồ.

Nhiệt độ cũng làm gián đoạn một số dịch vụ của thành phố, trong đó xe buýt của SunCity đã ngừng hoạt động, khiến những người đi làm phải kiếm xe điện hoặc tàu hỏa để về nhà.

Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp đang được cảnh báo với những nguy cơ về cháy rừng có thể diễn ra.

Tiêu thụ điện năng dự kiến sẽ đạt đỉnh vào buổi chiều, có nguy cơ dẫn đến tình trạng mất điện, nhưng Thủ tướng Steven Marshall khẳng định mạng lưới điện của đất nước có thể bảo đảm trong đợt nắng nóng này.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/australia-nang-nong-ky-luc-gan-50-do-c-nguoi-dan-duoc-phat-bia-mien-phi-a419843.html