Australia nâng cấp căn cứ quân sự, mở rộng quy mô diễn tập tác chiến với Mỹ

Australia đang tiếp tục các hoạt động nâng cấp căn cứ quân sự để phục vụ cho các cuộc diễn tập tác chiến với quân đội Mỹ trong thời gian tới.

Hôm 28/4, Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia sẽ chi 580 triệu USD để nâng cấp bốn căn cứ quân sự và mở rộng các cuộc diễn tập quân sự với Mỹ. Theo đó, một đường băng ở Lãnh thổ Bắc Australia (Northern Territory) sẽ được kéo dài để hỗ trợ các máy bay cỡ lớn, các trường bắn sẽ được đại tu và các cơ sở huấn luyện mới được thiết lập cho nhân viên quốc phòng và lính thủy đánh bộ Mỹ.

"Làm việc với Mỹ, các đồng minh và các nước láng giềng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi ích của đất nước bằng cách đầu tư vào Lực lượng Phòng vệ của mình", Thủ tướng Scott Morrison nói.

Mỹ và Australia tổ chức nhiều cuộc tập trận chung trong thời gian qua. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Australia tổ chức nhiều cuộc tập trận chung trong thời gian qua. (Ảnh: Reuters)

"Trọng tâm của chúng tôi là theo đuổi hòa bình, ổn định và một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, với việc ủng hộ trật tự thế giới tự do”, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh.

Việc nâng cấp quân đội sẽ bắt đầu trong năm nay và hoàn thành vào năm 2026.

Australia và Mỹ tổ chức các cuộc diễn tập tác chiến quân sự hai năm một lần. Cuộc diễn tập tiếp theo dự kiến bắt đầu vào tháng 8 năm nay, với sự tham gia của khoảng 30.000 quân, diễn ra ngoài khơi bờ biển phía đông Australia.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mike Pezzullo cho biết, các nền dân chủ tự do phải gồng mình chống chọi với nhiều nguy cơ, đe dọa. Mặc dù vị quan chức này không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc song quyết định mở rộng căn cứ quân sự của Australia, mở rộng diễn tập quân sự với Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Canberra với Bắc Kinh trở nên xấu hơn thời gian qua.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của COVID-19, khiến Bắc Kinh tung các biện pháp trừng phạt thuế quan đối với hàng hóa từ Australia.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang tiến hành "lập kế hoạch chiến lược" với Australia để xem xét các biện pháp đối phó chung nếu nổ ra xung đột tại Đài Loan. Hôm 1/4, ông Michael Goldman - Đại sứ tạm thời của Mỹ tại Australia - cho biết: “Mỹ và Australia giữ vững cam kết là đồng minh hợp tác cùng nhau, tăng cường khả năng tương tác, phối hợp hoạt động hiệu quả giữa quân đội hai nước và cả lập kế hoạch chiến lược”.

Kông Anh (Nguồn: Channel News Asia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/australia-nang-cap-can-cu-quan-su-mo-rong-quy-mo-dien-tap-tac-chien-voi-my-ar609118.html