Australia muốn Mỹ tiếp tục can dự với Ấn Độ-Thái Bình Dương

Chính phủ Australia đã công bố sách trắng quốc phòng hôm 23.11, trong đó cảnh báo rằng Mỹ chớ nên dừng can dự vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chính phủ của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa ra sách trắng quốc phòng. Ảnh: AP

Sách trắng đồng thời nói hàm ý rằng Australia sẽ phải chịu thêm trách nhiệm về an ninh và ổn định kinh tế để làm đối trọng với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy.

Theo nhận định của chính phủ Austrlia, "Mỹ càng co cụm thì càng làm thiệt hại cho trật tự thế giới được đặt trên nền tảng tự do".

Australia tin rằng, "các thách thức trong quan hệ quốc tế chỉ được giải quyết ổn thỏa khi nào cường quốc thịnh vượng nhất, canh tân nhất và hùng mạnh nhất thế giới nhiệt tình tham gia giải quyết".

Sách trắng nhấn mạnh đến tình trạng Australia phải đối đầu với những bất trắc trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương do cán cân lực lượng bị thay đổi có lợi cho Trung Quốc nếu Mỹ thoái lui.

Sách trắng được công bố chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump hoàn thành chuyến công du Châu Á kéo dài 12 ngày đến 5 nước.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/australia-muon-my-tiep-tuc-can-du-voi-an-do-thai-binh-duong-577897.ldo