Australia liệu có 'quật' đổ được đội hình hơn 1,6 tỷ USD của Pháp?

Australia đã có một quá trình chuẩn bị khá ấn tượng cho World Cup 2018. Họ có được 2 chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu trước các đại diện Châu Âu là CH Séc và Hungary. Nhưng điều đó rõ ràng cũng khó đảm bảo cho việc Australia sẽ có được 1 kết quả tốt trước Pháp ở trận ra quân chiều này…

Sở dĩ nhận định như vậy bởi những chú gà trống Gaulois ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Australia. Cho dù vẫn chưa thể chinh phục được danh hiệu lớn nào kể từ sau Euro 2000, nhưng người Pháp đang may mắn sở hữu một thế hệ tài năng mới, không thua kém gì thế hệ vàng của chính HLV trưởng Didier Deschamps trước đây.

Người ta đã phân tích rằng ngay cả danh sách các tuyển thủ Pháp bị bỏ rơi, không được triệu tập dự World Cup như Benzema, Payet, Rabiot, Lacazette, Martial…cũng đủ sức tạo nên một đội hình đầy tính cạnh tranh. Thống kê cho thấy giá trị các cầu thủ trong đội hình của Les Bleus hiện nay cao tới gấp 22 lần so với đối thủ Australia.

Griezmann là ngôi sao sáng bên phía đội tuyển Pháp.

Cụ thể, theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng transfermart.com, dàn sao của tuyển Pháp có giá trị cao nhất thế giới, vượt trên tất cả các đội bóng mạnh khác như Brazil, Tây Ban Nha, Đức. Tổng cộng đội bóng của HLV Deschamps có giá lên tới 1.68 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, dàn quân được HLV Ben van Marwijk mang sang nước Nga chỉ có giá trị rất khiêm tốn 76,5 triệu USD. Tức là tính ra toàn bộ các cầu thủ Australia cũng chẳng có giá bằng một ngôi sao cỡ Paul Pogba, Dembele, Mbappe của tuyển Pháp.

Con số thống kê chênh lệch này chính là minh chứng rõ ràng nhất phản ánh sự cách biệt về đẳng cấp của 2 đội bóng vào lúc này. Nó đồng thời phản ánh sự vận động trái ngược của 2 nền bóng đá. Trong khi Pháp đang ở giai đoạn thừa mứa tài năng, thì bóng đá Australia đang trong giai đoạn suy thoái, chưa trình làng được gương mặt nào thực sự đáng kể.

Chính HLV trưởng của đội tuyển Australia, ông Bert van Marwijk đã phải thừa nhận rằng: “Trận gặp Pháp là trận đấu các học trò của ông cần chơi trên 100% phong độ”.

Đội tuyển Australia liệu có thể tạo được bất ngờ?

Nhưng có lẽ ngay cả khi có thể nỗ lực trên 100% khả năng của mình thì vẫn rất khó để Australia san bằng khoảng cách vời vợi so với những chú gà trống Gaulois. Pháp sở hữu hàng tấn công cực mạnh gồm Griezmann, Olivier Giroud, Thomas Lemar và 2 ngôi sao trẻ Kylian Mbappé, Dembele đủ sức thổi bay bất kì chướng ngại vật nào.

Điểm yếu duy nhất của đội tuyển Pháp nằm ở hàng phòng ngự, đôi khi không có được sự tập trung cần thiết (chỉ có thể giữ sạch lưới đúng 1/6 trận gần nhất). Song hàng công èo uột của Australia (đến mức phải gọi cả lão tướng Tim Cahill - năm nay đã 38 tuổi và thậm chí còn không đủ sức có được chỗ đứng ở giải Hạng Nhất Anh) sẽ khó đủ sức để khai thác lỗ hổng này.

Vì thế, đừng ngạc nhiên, nếu đội bóng của HLV Deschamps sẽ lại tiếp tục thói quen khởi đầu hanh thông ở các giải đấu lớn (dưới sự dẫn dắt của Deschamps, Pháp đã thắng 2 trận ra quân ở World Cup 2014 và Euro 2016).

Dự đoán: 3 – 0

Thông tin lực lượng:

Pháp: Khả năng ra sân của Sidibe bỏ ngỏ.

Australia: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-3-3): Hugo Lloris, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Djibril Sidibe, Blaise Matuidi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud

Australia (4-1-4-1): Mathew Ryan, Aziz Behich, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Josh Risdon, Aaron Mooy, Mile Jedinak, Massimo Luongo, Robbie Kruse, Andrew Nabbout, Mathew Leckie

Tuệ Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/binh-luan-worldcup/australia-lieu-co-quat-do-duoc-doi-hinh-hon-1-ty-usd-cua-phap-495826/