Indonesia sẽ tiêm vaccine COVID-19 vào giữa tháng 1/2021

Bộ Y tế Indonesia cho biết, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 ở nước này sẽ bắt đầu vào giữa tháng 1/2021.

Tân Bộ trưởng Y tế Indonesia ông Budi Gunadi cho biết, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Indonesia sẽ diễn ra theo từng giai đoạn và thời gian là khoảng 15 tháng kể từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022.

Trong giai đoạn một từ tháng 1 đến tháng 4, vaccine COVID-19 sẽ được tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên là 1,2 triệu nhân viên y tế và 17,4 triệu công nhân viên chức tại 34 tỉnh thành ở Indonesia.

Indonesia phân phối vaccine COVID-19 (Nguồn: Tempo)

Indonesia phân phối vaccine COVID-19 (Nguồn: Tempo)

Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết, nước này đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 70% dân số, tương đương với khoảng 181 triệu người để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Trước và trong quá trình tiêm chủng, chính phủ Indonesia yêu cầu người thân thực hiện nghiêm túc các giao thức y tế.

Kết quả của một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu Bầu cử Indonesia tiến hành cuối tháng 12 vừa qua cho thấy, 81,7% người Indonesia sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19. Hiện nay, Indonesia đã mua 426 triệu liều vaccine từ 4 công ty quốc tế khác nhau để đảm bảo nguồn cung vaccine không bị cản trở. Trong đó có 4,2 triệu liều vaccine Sinovac từ Trung Quốc đã có mặt ở Indonesia và được phân phối đến 34 tỉnh thành trong cả nước vào ngày hôm nay (3/1). Sau khi Cơ quan giám sát thực phẩm và dược phẩm Indonesia cấp phép, vaccine COVID-19 sẽ được tiêm miễn phí cho toàn dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 765.350 ca mắc COVID-19, trong đó có 22.734 trường hợp đã tử vong./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-se-tiem-vaccine-covid-19-vao-giua-thang-12021-828445.vov