Australia khuyến cáo về vaccine Covid-19 đối với phụ nữ mang thai và đang cho con bú

Bộ Y tế liên bang Australia đã ban hành một bộ hướng dẫn dành cho đối tượng là những phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc dự định mang thai đánh giá và cân nhắc tiêm chủng ngừa vaccine Covid-19.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia (TGA) vừa ra khuyến cáo việc sử dụng thuốc này trong thai kỳ cần dựa trên đánh giá tương quan giữa lợi ích của việc tiêm chủng có cao hơn những rủi ro tiềm ẩn hay không.

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ có khả năng tiêu diệt các kháng thể Covid-19 lây nhiễm theo đường sữa mẹ. (Nguồn: Shutterstock)

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ có khả năng tiêu diệt các kháng thể Covid-19 lây nhiễm theo đường sữa mẹ. (Nguồn: Shutterstock)

Theo đó, TGA đã phê duyệt hai loại vaccine, bao gồm Pfizer đã được chấp thuận cho những người từ 16 tuổi trở lên và vaccine AstraZeneca cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Đối với phụ nữ đang cho con bú

Các cơ quan y tế lớn trên toàn thế giới đều xác nhận rằng việc cho con bú sau khi tiêm chủng ngừa Covid-19 là an toàn. Bộ Y tế Australia cho biết, tổ chức này không lo ngại về tính an toàn của vaccine Pfizer đối với phụ nữ đang cho con bú hoặc cho chính đứa trẻ.

Phụ nữ cho con bú có thể tiếp nhận hầu hết các loại vaccine bất hoạt khác như vaccine dùng công nghệ mRNA một cách an toàn, ngoại trừ vaccine phòng bệnh sốt vàng thuộc dạng vaccine “sống”.

Mặc dù chưa có nghiên cứu nào điều tra cụ thể liệu vaccine Covid-19 có đi vào sữa mẹ hay không, nhưng theo lí thuyết thì acid trong dạ dày của trẻ nhỏ có khả năng tiêu diệt kháng thể xâm nhập theo đường uống, do đó rất ít có khả năng ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Cũng theo các chuyên gia y tế Australia, trong trường hợp các kháng thể chống lại virus phát hiện trong sữa của người mẹ, thì việc tiêm phòng khi đang cho con bú có thể coi là một cách tiêm vaccine gián tiếp để giúp bảo vệ đứa trẻ chống lại Covid-19. Ngoài ra, cùng với hiệu lực của các kháng thể phổ biến khác trong sữa mẹ có thể tăng cường bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại nhiều loại bệnh truyền nhiễm.

Đối với phụ nữ đang mang thai hoặc có ý định mang thai

Bộ Y tế Australia đang khuyến khích những phụ nữ đang mang thai thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm Covid-19. Hay những người có tình trạng bệnh lý nền khiến họ dễ bị mắc bệnh Covid-19 nghiêm trọng thì nên cân nhắc việc tiêm phòng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí còn phân tích rõ hơn trong việc khuyến cáo phụ nữ đang mang thai nên tiêm phòng nếu có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hoặc khả năng tiến triển bệnh Covid-19 theo chiều hướng nghiêm trọng.

Một trong những khuyến cáo chính là người mẹ chủ động tiêm phòng trước và sau khi sinh. Đặc biệt phụ nữ trong thời kỳ mang thai khả năng bị nhiễm Covid-19 nghiêm trọng hơn và gia tăng nguy cơ sinh non cao nếu họ thật sự nhiễm bệnh.

Nếu trường hợp có thai sau khi tiêm liều đầu tiên, họ có thể chọn tiêm liều thứ hai ngay trong trong khi mang thai hoặc bạn có thể chọn đợi cho đến sau khi sinh nở.

Điều quan trọng cần lưu ý là liều đầu tiên chỉ có thể bảo vệ một phần chống lại Covid-19 và sự bảo vệ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và cơ thể người mẹ được bảo vệ đầy đủ sau hai liều tiêm.

Không có bằng chứng nào cho thấy phụ nữ mang thai sau khi được tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ xảy ra biến chứng ảnh hưởng đến thai kỳ hoặc sức khỏe của em bé.

Thuốc chủng ngừa có an toàn cho phụ nữ mang thai và thai nhi không?

Hầu hết các loại vaccine đều an toàn trong thời kỳ mang thai và một số loại được khuyên dùng để bảo vệ phụ nữ và thai nhi khỏi bệnh truyền nhiễm. Có ý kiến cho rằng, ngay cả những loại chưa được phổ biến cũng có thể được tiêm cho phụ nữ mang thai trong một số trường hợp nhất định. Nguyên nhân là khi tiêm vaccine sẽ an toàn hơn là tiếp xúc với nguồn bệnh truyền nhiễm mà không có vaccine bảo vệ.

Vaccine Covid-19 không thể gây nhiễm bệnh thật sự vì chúng không chứa virus gây bệnh. Thành phần hoạt chất trong vaccine Pfizer là mRNA, một đoạn nhỏ của vật liệu di truyền (acid ribonucleic dẫn truyền) kích hoạt các tế bào của chúng ta tạo ra một protein đột biến tương tự như protein trên bề mặt của virus corona. Điều này kích hoạt phản ứng miễn dịch phá hủy protein tăng đột biến và dạy cơ thể chúng ta phát hiện virus gây ra Covid-19. Vật liệu di truyền mRNA rất mỏng manh, vì vậy chúng dễ dàng bị phá hủy trong cơ thể chúng ta rất nhanh.

Mặc dù những thông tin về việc sử dụng vaccine Covid-19 ở phụ nữ đang mang thai vẫn đang trong giai đoạn khảo sát, nhưng cũng thu lại những tín hiệu đáng mừng. Khoảng 20.000 phụ nữ mang thai chỉ riêng ở Mỹ đã được chủng ngừa và không có dấu hiệu ở cấp nguy hiểm về vấn đề an toàn.

Còn phụ nữ ở các ngành nghề khác thì sao?

Những phụ nữ đảm nhận công việc y tế tuyến đầu, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ biên giới hoặc tại các khu cách ly tập trung sẽ được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19.

Vào thời điểm tiêm chủng cho phụ nữ khỏe mạnh không làm nghề có nguy cơ cao, hàng trăm nghìn phụ nữ mang thai sẽ được tiêm chủng trên toàn thế giới, giúp các cơ quan y tế và dịch tễ có thêm thông tin để làm căn cứ đưa ra các khuyến nghị tiêm chủng.

Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia Australia và New Zealand (RANZCOG) cũng ra tuyên bố rằng, mặc dù không có bằng chứng nào về vaccine Covid-19 có thể gây hại khi tiêm cho phụ nữ mang thai, nhưng cũng không có cơ sở để khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm phòng thường xuyên.

Tuy nhiên, RANZCOG khuyến nghị những phụ nữ có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn cụ thể nên thảo luận về những lợi ích và rủi ro khi tiêm vaccine với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cũng đề xuất rằng, phụ nữ mang thai làm việc trong môi trường có nguy cơ phơi nhiễm cao cần phải được phân công các công việc thay thế hoặc hạn chế thời gian làm việc để giảm nguy cơ phơi nhiễm với virus.

(theo The Conversation)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-khuyen-cao-ve-vaccine-covid-19-doi-voi-phu-nu-mang-thai-va-dang-cho-con-bu-137264.html