Australia khó đá vòng loại World Cup trên sân nhà

Liên đoàn Bóng đá Australia (FFA) đang đàm phán với chính phủ liên bang để cho phép các đội tới đây thi đấu mà không phải cách ly.

Theo Sydney Morning Herald, đây được cho là nỗ lực cuối của FFA để có thể tổ chức các trận vòng loại World Cup thứ ba trên sân nhà. Theo lịch, họ sẽ bắt đầu vòng loại thứ ba với trận tiếp đón tuyển Trung Quốc, nhưng FFA cần chính phủ liên bang dỡ bỏ lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày đối với các đội bóng tới đây.

Để tránh việc đội tuyển Australia phải chơi các trận sân nhà ở địa điểm trung lập, FFA đang tìm cách sắp xếp để các đội tập luyện và sinh hoạt theo quy tắc "bong bóng". Cùng với đó, FFA cũng tính đến các biện pháp an toàn để ngăn cầu thủ tiếp xúc với người hâm mộ trước, trong và sau trận, bao gồm khả năng sắp xếp chỗ ngồi cho khán giả để giữ khoảng cách an toàn với đường biên, đường hầm.

 Australia nhiều khả năng phải đá trên sân trung lập. Ảnh: AP.

Australia nhiều khả năng phải đá trên sân trung lập. Ảnh: AP.

Australia có thành tích sân nhà vượt trội so với các đội tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, khi mới chỉ thua một lần kể từ khi gia nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) năm 2006. Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là động lực lớn giúp các cầu thủ Australia tranh vé dự World Cup.

Tuy nhiên, FFA cho biết đã xem xét các phương án dự phòng nếu buộc phải chơi ở các địa điểm trung lập.

"Việc thực hiện các thỏa thuận bong bóng cách ly nhằm bảo vệ sực khỏe của các đội, quan chức và cộng đồng rộng lớn hơn sẽ là trọng tâm trong việc lập kế hoạch và thảo luận của chúng tôi với chính phủ. Chúng tôi sẽ thông báo thêm về lựa chọn thành phố đăng cai và sân đấu cho các trận gặp Trung Quốc, Oman và Saudi Arabia trong thời gian tới", một phát ngôn viên của FFA cho biết.

London trước đây từng được Australia sử dụng làm sân nhà cho các trận giao hữu, nhưng nhiều khả năng nó sẽ không được AFC chấp thuận vì nằm ngoài châu lục. Tuyển Australia có thể lựa chọn sân trung lập tại UAE, Singapore, Malaysia hoặc Hong Kong (Trung Quốc).

Tại vòng loại thứ ba World Cup, Australia nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và Việt Nam.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/australia-kho-da-vong-loai-world-cup-tren-san-nha-post1239784.html