Australia: Hành trình dài 1400km tìm kiếm viên phóng xạ

Australia thông báo đã tìm thấy viên chứa phóng xạ bị thất lạc. Tuy có kích thước nhỏ, nhưng viên chứa chất phóng xạ Caesium-137 này tiềm ẩn nhiều mối nguy hại lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm dường như 'bất khả thi', nhà chức trách Australia đã phải dốc toàn lực xuyên suốt 6 ngày trên hành trình dài 1400km.

Giới chức bang Tây Australia đã huy động đội tìm kiếm lên tới 100 người, bao gồm cả lính cứu hỏa. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia khoa học hạt nhân, quản lý khẩn cấp, bảo vệ bức xạ trên toàn quốc cũng đã được huy động trợ giúp.

Nhà vật lý tại Tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Australia (ANSTO) Bronte Sial đã cùng các đông nghiệp đã thực hiện hành trình tìm kiếm trên những chiếc ô tô gắn thiết bị phát hiện bức xạ được sản xuất nội địa. Chiếc xe lăn bánh đến mọi địa điểm trên hành trình dài 1400km và quét tín hiệu tìm kiếm Caesium. Khi viên nang được tìm thấy, Bronte cho biết nhóm kiểm soát đã giữ im lặng cho đến khi họ có thể xác nhận một cách chắc chắn rằng đây đúng là thứ mà họ đang tìm kiếm.

Bà BRONTE SIAL, Nhà vật lý học Australia: "Mối nguy hiểm chủ yếu là nếu viên chứa phóng xạ ở gần một con đường, sẽ gây ra nhiều hậu quả đối với an toàn giao thông đường bộ khi có rất nhiều xe tải lớn đang di chuyển, khi tiếp cận có thể xảy ra tình trạng phơi nhiễm phóng xạ nguy hiểm. Vì vậy, điều quan trọng nhất là đảm bảo mọi người được an toàn, chúng tôi không muốn gây gián đoạn giao thông khi tìm kiếm."

Nhà chức trách Australia đang điều tra chính xác nguyên nhân khiến viên phóng xạ thất lạc, đồng thời cũng như xác định khả năng sai phạm của các bên liên quan.

Thực hiện : QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/australia-hanh-trinh-dai-1400km-tim-kiem-vien-phong-xa