Australia: Hàng nghìn người phải sơ tán vì bão lốc xoáy

Hàng nghìn người ở Australia đã phải sơ tán vì bão lốc xoáy Trevor hoành hành.

Nhà chức trách ở vùng lãnh thổ phía Bắc Australia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu quân đội hỗ trợ sơ tán các cộng đồng dân cư nằm trên đường đi của cơn bão lốc xoáy Trevor tràn vào khu vực này ngày 20/3 và được dự báo sẽ gia tăng cường độ.

Cảnh sát địa phương cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành đợt sơ tán lớn nhất trong 45 năm qua kể từ khi cơn bão Tracy hoành hành ở thành phố Darwin năm 1974.

Trong khi đó, Cơ quan ứng phó với tình trạng khẩn cấp và cứu hỏa cho biết đang tăng cường các nguồn lực để đưa 220 người dân sống trên đảo Groote Eylandt tới nơi an toàn.

Lực lượng phòng vệ Australia đã được huy động hỗ trợ công tác cứu hộ. Hai máy bay của lực lượng này đã đưa dân địa phương tới lánh nạn ở Darwin, trong khi một máy bay khác cũng đang được bổ sung làm nhiệm vụ. Theo ước tính, khoảng 2.000 người đang chờ được sơ tán.

Bão Trevor đã quét qua các cộng đồng dân cư ở bang miền Bắc Queensland, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới hơn 400 hộ gia đình, và cô lập nhiều khu vực.

Theo Cơ quan Khí tượng Australia, bão lốc xoáy Trevor hiện được xếp ở cấp độ 1 trong thang bão gồm 5 cấp của nước này, nhưng sẽ nhanh chóng tăng cường độ trong hai ngày tới.

Cơn bão này được dự báo sẽ trở thành bão nhiệt đới và tiếp tục đổ bộ vào khu vực bờ biển nói trên vào ngày 23/3 với sức gió lên tới 200 km/giờ. Hiện mực nước ở Vịnh Carpentaria đã ở mức nguy hiểm./.

Thùy An/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/australia-hang-nghin-nguoi-phai-so-tan-vi-bao-loc-xoay-/116340.html