Australia: Giới chuyên gia quân sự kêu gọi đưa tàu chiến đến Biển Đông

Theo nhật báo The Australian, các chiến lược gia quốc phòng cao cấp của Australia đã thúc giục Thủ tướng Scott Morrison bật đèn xanh cho các hoạt động tự do hàng hải của các tàu chiến Australia ở Biển Đông, sau khi Australia tuyên bố các yêu sách biển của Trung Quốc trong vùng biển này là bất hợp pháp.

Cựu Thư ký Bộ Quốc phòng Australia Dennis Richardson cho rằng tuyên bố trên của Chính phủ Australia cần được thể hiện bằng các hành động thực tế cho thấy lập trường của Australia.

Tương tự, Giám đốc điều hành Viện Chiến lược Chính sách Australia Peter Jennings cũng kêu gọi Australia tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các thực thể có tranh chấp ở Biển Đông. Sau khi Australia đã tuyên bố một cách nghiêm túc rằng yêu sách của Trung Quốc là không thể chấp nhận, thì đây là lúc cần có hành động một cách mạnh hơn. Lâu nay, Australia từ chối tham gia với Mỹ trong các hoạt động tự do hàng hải trong vòng 12 hải lý xung quanh các thực thể mà Trung Quốc có yêu sách về chủ quyền trên Biển Đông do lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của nước này với Bắc Kinh.

Dự kiến vào ngày 28-7, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds của Australia tham dự cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng hàng năm với các đối tác Mỹ tại Washington (AUSMIN). Đại sứ Mỹ tại Australia AB Culvahouse mới đây cũng lên tiếng hoan nghênh “sự lãnh đạo mạnh mẽ và liên tục” của Australia trong việc bác bỏ các yêu sách của Bắc Kinh bất chấp các lời đe dọa trả đũa đăng tải trên truyền thông nhà nước Trung Quốc, và cho rằng động thái của Australia là một bước quan trọng để tăng cường an ninh khu vực.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/australia-gioi-chuyen-gia-quan-su-keu-goi-dua-tau-chien-den-bien-dong-675636.html