Australia giảm thiểu lây lan COVID-19 với công nghệ cảm biến cho người đi bộ

Chính quyền bang New South Wales (NSW), Australia tuyên bố sẽ thử nghiệm việc sử dụng các cảm biến băng qua đường không cần chạm dành cho người đi bộ tại Burwood, nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm virus corona và các vi khuẩn khác.

(ảnh minh họa: ZD)

(ảnh minh họa: ZD)

Các cảm biến hồng ngoại không cần chạm được tích hợp vào nút dành cho người đi bộ, nhờ đó người đi bộ không cần phải nhấn nút để kích hoạt đèn tín hiệu. Thay vào đó, người đi bộ có thể kích hoạt tín hiệu bằng cách đưa tay lên cảm biến, đèn sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây khi nó được kích hoạt. Nút bấm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường đối với những người chọn nhấn nút thay thế. Các tín hiệu sẽ chỉ thay đổi màu xanh lá cây khi ai đó kích hoạt nút.

Người đứng đầu cơ quan Giao thông vận tải NSW Andrew Constance cho hay: "Chúng ta đã chứng kiến đèn tín hiệu cho người đi bộ bật tự động khu trung tâm tài chính kinh doanh ở Sydney và tại các khu vực chăm sóc sức khỏe lớn; giải pháp nút không tiếp xúc là một cách để bảo vệ những người trong cộng đồng".

Ông Constance cũng nói thêm: "Cảm biến cho người đi bộ mới này là một minh chứng tuyệt vời về việc Covid-19 đã thúc đẩy các ý tưởng công nghệ mới để giữ cho mọi người được an toàn hơn và tôi mong chờ kết quả thử nghiệm này ở Burwood".

Các cảm biến không cần chạm sẽ hoạt động tại giao lộ giữa Burwood Road và Railway Parade - nơi có mật độ người đi bộ cao, trong suốt 24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần.

Nguyễn Thị Thúy Hoa

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/australia-giam-thieu-lay-lan-covid-19-voi-cong-nghe-cam-bien-cho-nguoi-di-bo-20200616161149882.htm