Australia đưa vào hoạt động tàu khu trục đời mới

HMAS Brisbane - tàu khu trục mang tên lửa phòng không lớp Hobart sẽ góp phần nâng cao năng lực tác chiến của Hải quân Australia trong khu vực.

Lễ tiếp nhận tàu Brisbane (số hiệu DDG 41) vừa được Hải quân Australia tổ chức tại Căn cứ đảo Garden ở Sydney. Đây là chiếc thứ hai trong số 3 tàu khu trục lớp Hobart được Bộ Quốc phòng nước này lên kế hoạch trang bị cho lực lượng hải quân. Chiếc đầu tiên mang tên Hobart DDG 39 đã bắt đầu phục vụ từ tháng 9-2017.

Tàu khu trục lớp Hobart được phát triển trên cơ sở tàu khu trục F-100 lớp Alvaro de Bazan của hãng chế tạo Tây Ban Nha Navantia và dự án này nhằm thay thế chính các tàu F100 đang trong biên chế của Hải quân Australia. Dự kiến, chiếc cuối cùng mang tên Sydney DDG 42 sẽ được hạ thủy vào tháng 5-2019 và bàn giao cho Hải quân Australia vào cuối năm 2019.

 Tàu Brisbane trong một lần chạy thử trên biển. Ảnh: defpost.com

Tàu Brisbane trong một lần chạy thử trên biển. Ảnh: defpost.com

Các thành phần của tàu lớp Hobart được đóng dưới dạng module hóa nhằm tạo thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng, đồng thời trong tương lai có thể được thay thế bằng các module có chức năng khác mà không cần thiết phải đóng mới hoàn toàn.

Với nhiệm vụ chính là phòng không, “trái tim” của tàu là hệ thống điều phối tác chiến Aegis 7.1 - phiên bản hiện đại nhất của Mỹ cung cấp cho đồng minh. Hệ thống này điều phối hoạt động của radar quét mạng pha điện tử chủ động AN/SPY-1D(V) với khả năng phát hiện và theo dõi tới 200 mục tiêu cùng lúc ở phạm vi hơn 300km.

Hỏa lực chính của tàu là các đạn tên lửa SM-3 Block 1A, SM-2 và tên lửa hành trình nằm trong 8 hệ thống phóng thẳng đứng tên lửa MK41 của Mỹ với 48 ống phóng. Ngoài ra, tàu còn trang bị hải pháo 127mm MK45 Mod4, ống phóng ngư lôi MK32 Mod 9 và mang theo một máy bay trực thăng chống ngầm MH-60R.

Các chuyên gia quân sự nhận định, sau khi đi vào hoạt động, 3 tàu khu trục lớp Hobart sẽ kết hợp với các tàu khu trục Aegis của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để tạo nên một lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo chắc chắn bao trùm lãnh thổ Australia cũng như một phần lãnh thổ Mỹ.

PHẠM HUY (theo Naval Today)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/australia-dua-vao-hoat-dong-tau-khu-truc-doi-moi-553158