Australia đóng cửa bãi biển sau vụ cá mập cắn người

Một phụ nữ 63 tuổi bị cá mập tấn công tại bãi biển thị trấn Merimbula, bang New South Wales, Australia. Bà nhập viện với vết cắn trên hông và lưng.

Theo AAP, nạn nhân bị cá mập cắn khi đi chơi biển vào sáng sớm. Cơ quan cứu hộ được gọi đến bãi biển Main, thị trấn Merimbula, vào khoảng 6h45 ngày 13/3. Báo cáo của nhóm cứu hộ cho thấy trên người nạn nhân có những dấu răng ở vai, lưng, hông và mông.

Theo giới chức y tế địa phương, một số nhân chứng có nhìn thấy vây cá trồi lên mặt nước và hình bóng của một loài động vật với kích thước lớn.

 Khu vực bãi biển phía nam bang New South Wales, Australia phải đóng cửa sau vụ cá mập cắn người ngày 13/3. Ảnh: Getty.

Khu vực bãi biển phía nam bang New South Wales, Australia phải đóng cửa sau vụ cá mập cắn người ngày 13/3. Ảnh: Getty.

"Khi nhân viên cứu thương đến hiện trường, mọi người hiểu khá rõ đây là một vụ cá mập cắn người. Bệnh nhân có nhiều vết thương và đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng", Robert Whitney, đại diện đơn vị cấp cứu New South Wales, cho biết.

Người phụ nữ 63 đã ổn định trước khi được đưa đến bệnh viện South East Regional.

Chính quyền địa phương thông báo đóng cửa mọi bãi biển từ hồ Wallagoot đến sông Pambula trong vòng 24 giờ để hạn chế rủi ro thêm người bị tấn công.

Giới chức bang New South Wales sẽ phối hợp cùng cảnh sát, nhân viên cứu thương và cứu hộ ở khu vực để xác định loài cá mập nào đã cắn người bơi biển.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/australia-dong-cua-bai-bien-sau-vu-ca-map-can-nguoi-post1192638.html