Australia dọa sẽ từ bỏ thỏa thuận thương mại tự do với EU

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Murray Watt, nếu Australia 'không thể đạt được thỏa thuận tốt với Liên minh châu Âu (EU), tốt hơn hết là chúng tôi không nên thực hiện.'

Các cuộc đàm phán giữa Australia và EU bắt đầu vào năm 2018. (Nguồn: Thewest)

Các cuộc đàm phán giữa Australia và EU bắt đầu vào năm 2018. (Nguồn: Thewest)

Ngày 7/6, theo AFP, Australia đe dọa sẽ từ bỏ một thỏa thuận thương mại tự do lớn với Liên minh châu Âu (EU) trừ khi các nhà sản xuất của nước này được phép sử dụng các nhãn như Feta và Prosciutto.

Các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 2018 về mọi thứ, từ hóa chất đến mỹ phẩm, nhưng đã nhiều lần bị đình trệ ở giai đoạn cuối về những mặt hàng rượu vang, phomát và thịt nguội.

Các nhà sản xuất châu Âu nổi tiếng bảo hộ lập luận rằng phomát Roquefort chỉ có thể đến từ một vùng cụ thể ở Pháp và Gouda phải được sản xuất ở Hà Lan. Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Murray Watt cho biết Australia từ chối lùi bước bất chấp những lợi ích kinh tế to lớn của thỏa thuận với EU.

Trả lời phỏng vấn đài ABC, Bộ trưởng Nông nghiệp Murray Watt cho biết: “Đây không chỉ là vấn đề đối với các nhà sản xuất châu Âu mà còn là vấn đề đối với các nhà sản xuất Australia. Chúng tôi đã có rất nhiều người di cư sau Thế chiến II từ châu Âu đến Australia. Do đó, nhiều nhà sản xuất của chúng tôi mang sản phẩm của chính đất nước của họ và sản xuất chúng tại Australia."

Theo Bộ trưởng Watt, nếu Australia "không thể đạt được thỏa thuận tốt, tốt hơn hết là chúng tôi không nên thực hiện."

EU đã trao cho Australia danh sách hơn 400 tên sản phẩm mà họ đang tìm cách bảo vệ, bao gồm phômai Feta, giămbông Prosciutto di Parma và rượu mạnh Ailen. Vẫn chưa rõ liệu Australia có từ bỏ sự phản đối để đổi lấy những nhượng bộ lớn hơn không.

Trước đó, ngày 1/6, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho biết nước này sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) kéo dài sau giữa năm nay nếu không thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính, bao gồm cả những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng tên miền địa lý như Proseco.

Bộ trưởng Don Farrell cho biết hiệp định thương mại tự do với EU, thị trường 450 triệu dân và có Tổng sản phẩm Quốc nội 24 tỷ AUD là ưu tiên hàng đầu và ông sẽ đến Brussels để gặp Cao ủy Thương mại của EU Valdis Dombrovskis./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/australia-doa-se-tu-bo-thoa-thuan-thuong-mai-tu-do-voi-eu/867106.vnp