Australia dọa bỏ tù giám đốc các hãng công nghệ

Chính phủ Australia được cho là đang soạn thảo quy định mới nhằm loại bỏ nội dung cực đoan và khủng bố trên mạng xã hội sau vụ xả súng Christchurch ở New Zealand.

Sau khi vụ xả súng ở New Zealand bị livestream trên Facebook, Thủ tướng Australia Scott Morrison đang tìm cách loại bỏ nội dung cực đoan trên mạng xã hội. Ngày 26/3, ông Morrison sẽ gặp các giám đốc phụ trách khu vực của Facebook, Twitter và Google để thảo luận về quy định đối với nội dung cực đoan. Quy định mới có thể bỏ tù lãnh đạo các công ty này, theo báo cáo của Australian Financial Review. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng tham gia cuộc họp.

Theo ông Morrison, “nếu các công ty mạng xã hội không cho thấy thiện chí sẵn sàng thay đổi ngay lập tức để ngăn chặn việc lợi dụng nền tảng của họ, như những gì đã được quay và chia sẻ bởi thủ phạm của vụ tàn sát tại Christchurch, chúng tôi sẽ hành động. Chúng tôi đang cân nhắc mọi giải pháp để giữ an toàn cho người dân Australia”.

Các công ty công nghệ đang bị giám sát gắt gao hơn sau khi Facebook không thể biết và xóa bỏ video livestream của thủ phạm vụ xả súng ở New Zealand. Tuần trước, Facebook nói rằng không có ai báo cáo video 17 phút khi nó được phát trực tiếp và người đầu tiên báo cáo làm điều đó sau khi livestream kết thúc được 12 phút. Nói cách khác, video gốc đã tồn tại trên Facebook tròn 29 phút. Facebook đã xóa 1,5 triệu lượt đăng video, 1,2 triệu trong số đó bị chặn trước khi được tải lên.

Chi tiết về dự thảo luật chưa được nắm rõ. Tuy nhiên, Luật bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu (GDPR), áp dụng cho tất cả công ty hoạt động trong châu lục, cho thấy các công ty công nghệ có thể thay đổi hành vi để thỏa hiệp.

Thông tin về cuộc họp của ông Morrison được đưa ra đúng vào ngày chính phủ Australia thông báo tăng mức trừng phạt các công ty vì lạm dụng thông tin người dùng. Mức phạt tối đa cho hành vi lạm dụng dữ liệu cá nhân tăng từ 2,1 triệu AUD lên 10 triệu AUD hoặc 10% doanh thu tại Australia của công ty hoặc gấp 3 lần giá trị thu được từ việc lạm dụng dữ liệu.

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Mitchell Fifield cho rằng “ngành công nghệ cần làm nhiều hơn để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của người dân Australia”.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/internet/australia-doa-bo-tu-giam-doc-cac-hang-cong-nghe-180454.ict