Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong các trường đại học tại Pháp

Chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh viên trở lại trường học, số ca nhiễm virus tăng lên nhanh chóng, khiến nhiều cơ sở phải đóng cửa.

Đại đa số các trường học tại Pháp đã hoạt động trở lại được 2 tuần, trong đó có các trường đại học. Mặc dù có thời gian chuẩn bị khá dài để đối phó với dịch Covid-19 nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp trong các cơ sở giáo dục đại học.

Trong những ngày qua, nhiều trường đại học ở nhiều khu vực khác nhau đã ghi nhận hàng chục ca nhiễm virus Sars-CoV-2, trong đó phải kể đến 60 sinh viên khoa y của Đại học Montpellier ở miền Nam nước Pháp, 43 sinh viên khoa y tại đại học Rennes 1 ở phía Tây, khoảng 50 ca dương tính tại một trường đại học ở thành phố Strasbourg, nằm ở phía Đông, hay nhiều ca dương tính tại các trường đại học ở thủ đô Paris.

Mặc dù việc đeo khẩu trang là bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên, trong suốt thời gian có mặt tại giảng đường đại học tuy nhiên, đa phần các trường học không thể có đủ không gian để thực hiện giữ khoảng cách an toàn giữa các sinh viên.

Một số sinh viên đại học Sorbonne Paris-Nord cho biết:

“Khóa chúng tôi có 180 sinh viên, phải thừa nhận là đương nhiên không có việc giữ khoảng cách, tất cả chúng tôi đều ngồi gần nhau. Các chỗ ngồi cũng không được đánh dấu để nhắc mọi người phải ngồi cách nhau 1 chỗ. Nhưng chúng tôi phải thích ứng thôi, chúng tôi có khẩu trang và chúng tôi làm những gì có thể”.

“Lớp chúng tôi có 22 sinh viên và không thể giãn cách ở trong lớp học được. Vì vậy, chúng tôi ngồi trong lớp như thường lệ. Không hề có chuyện giãn cách 1 mét giữa người này với người kia”.

Trong khi đó, ông Gilles Roussel, Chủ tịch Hiệp hội các Hiệu trưởng và Chủ tịch các trường đại học tại Pháp, thừa nhận tất cả trường học tại Pháp đều đã ghi nhận các ca dương tính với virus Sars-CoV-2. Trong khi đó, ngày thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Bộ giáo dục đại học Pháp, bà Frédérique Vidal cho biết trong một thông cáo, trong khi một số trường đại học chưa khai giảng trở lại nhưng đã có khoảng 10 trường khác chứng kiến dịch Covid-19 lây lan nhanh, khiến các cơ sở này phải tạm dừng việc dạy và học trực tiếp. Bộ trưởng này cũng chỉ trích thái độ của một bộ phận sinh viên, không tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch, đặc biệt là trong khi tổ chức và tham gia các buổi liên hoan, tiệc tùng bên ngoài trường học.

Tình hình dịch bệnh đáng lo ngại tại các trường đại học là một phần trong bức tranh ảm đạm của tình hình dịch bệnh tại Pháp trong thời điểm này. Riêng trong ngày 16/9, Pháp ghi nhận tới gần 10 nghìn ca dương tính với Sars-CoV-2 thông qua xét nghiệm, tỉ lệ xét nghiệm dương tính hiện là 5.4%. Trong khi đó, 77 ổ dịch mới cũng được phát hiện trong vòng 24 giờ.

Tính đến hết ngày 16/9, Pháp đang phải đối phó với 862 ổ dịch, trong đó có 127 ổ dịch tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi. 46 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ đã qua, đưa tổng số ca tử vong vì Covid-19 kể từ ngày 1/03/2020 vượt 31 nghìn người./.

Huỳnh Điệp/VOV - Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dich-covid-19-bung-phat-manh-trong-cac-truong-dai-hoc-tai-phap-779352.vov