Australia đạt thặng dư thương mại gần 7 tỷ USD trong tháng 3

Số liệu Cục Thống kê Australia (ABS) cho thấy, nước này ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa 8,5 tỷ đôla Australia - AUD (6.8 tỷ USD) trong tháng 3, với mức tăng 15% trong cả xuất khẩu và nhập khẩu.

Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Canberra. Ảnh AFP/TTXVN

Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Canberra. Ảnh AFP/TTXVN

Sean Crick, trưởng bộ phận thống kê quốc tế của ABS cho biết quặng sắt là “nền tảng” sức mạnh xuất khẩu của Australia, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng Ba vừa qua.

Giá trị xuất khẩu quặng sắt của Australia đạt mức kỷ lục 14 tỷ AUD trong tháng 3/2021, tăng thêm 2,5 tỷ AUD so với tháng Hai, trong đó kim ngạch xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc đã tăng thêm 1,3 tỷ AUD lên 10,1 tỷ AUD trong tháng Ba vừa qua.

Giá quặng sắt tăng lên mức kỷ lục 193,85 USD/tấn trong tuần trước, vượt mức cao trước đó được thiết lập vào năm 2011.

ABS cho biết xuất khẩu quặng đồng cũng tăng thêm 286 triệu AUD, lên 745 triệu AUD.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa của quốc gia lớn nhất châu Đại Dương cũng tăng, khi sản phẩm vàng nhập khẩu tăng 117%, xăng dầu tăng 21% và phương tiện giao thông đường bộ tăng 10%.

Cũng trong tháng Ba năm nay, Chính phủ Australia đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước này bắt đầu xuất khẩu vào các thị trường mới, bao gồm đơn giản hóa các quy định để giúp các doanh nghiệp tiếp cận các khoản tài trợ như đơn giản hóa các ứng dụng thông qua cổng thông tin trực tuyến và kéo dài thời gian tài trợ lên 2-3 năm thay vì hàng năm./.

Nguyễn Minh (P/v TTXVN tại Sydney)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/australia-dat-thang-du-thuong-mai-gan-7-ty-usd-trong-thang-3/194151.html