Australia công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel

Tuy nhiên, việc di dời đại sứ quán Australia từ Tel Aviv tới đây sẽ chỉ được tiến hành cho đến khi tình trạng của khu vực này được hoàn tất theo một thỏa thuận hòa bình.

Theo đó, ngày 15/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ công bố sự thay đổi chính sách ngoại giao này trong bài phát biểu tại trụ sở Sydney Institute ở thành phố Sydney, bang New South Wales.

Ngoài việc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, Australia cũng cam kết sẽ công nhận tình trạng trong tương lai của Palestine với thủ đô của họ ở Đông Jerusalem, sau khi một thỏa thuận hai nhà nước có thể đạt được giữa Israel và Palestine.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Các nhà lãnh đạo Palestine đã vận động các nước Arab và các quốc gia Hồi giáo khác tẩy chay hàng hóa Australia. Palestine cũng đã rút đại sứ của họ từ Canberra về nước để phản đối kế hoạch Australia chuyển đại sứ quán tới Jerusalem.

Mặc dù trì hoãn việc di dời trụ sở Đại sứ quán, song chính phủ Australia vẫn sẽ thành lập văn phòng thương mại và phòng vệ tại Jerusalem, đồng thời bắt đầu tìm kiếm địa điểm xây đại sứ quán.

Hồi tháng 10, cơ quan tình báo Australia Asio từng cảnh báo việc di dời đại sứ quán có thể "kích động biểu tình, bất ổn và có thể gây bạo lực tại khu vực Gaza và Bờ Tây".

Việc Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem hồi tháng 5 cũng đã làm kích động các cuộc biểu tình tại Gaza khiến 58 người Palestines thiệt mạng và 1.200 người khác bị thương.

Ông Morrison đã công bố ý định di dời đại sứ quán Australia tới Jerusalem từ tháng 10 năm nay và ngay lập tức vấp phải những quan điểm chỉ trích gay gắt từ Indonesia và các quốc gia Hồi giáo lớn trên thế giới.

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/australia-cong-nhan-tay-jerusalem-la-thu-do-cua-israel-83593.html