Australia có Toàn quyền mới

Thống đốc bang New South Wales và là nguyên Tổng tư lệnh Lực lượng quốc phòng Australia David Hurley đã được chỉ định làm Toàn quyền mới của Australia, thay ông Peter Cosgrove sẽ nghỉ hưu vào tháng 3-2019 sau khi kết thúc nhiệm kỳ cầm quyền kéo dài 5 năm.

Thống đốc bang New South Wales và là nguyên Tổng tư lệnh Lực lượng quốc phòng Australia David Hurley đã được chỉ định làm Toàn quyền mới của Australia, thay ông Peter Cosgrove sẽ nghỉ hưu vào tháng 3-2019 sau khi kết thúc nhiệm kỳ cầm quyền kéo dài 5 năm.

Thông báo tại thủ đô Canberra sáng 16-12, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết quyết định đề cử Tướng David Hurley vào vị trí Toàn quyền là “lựa chọn duy nhất và đầu tiên của ông”. Thủ tướng Morrison ca ngợi Tướng Hurley là con người thẳng thắn, trung thực, biết tiếp nhận những giá trị tốt đẹp của Australia để đoàn kết người dân lại với nhau. Tướng David Hurley gia nhập quân đội Australia từ năm 1972 và có 42 năm phục vụ trong quân ngũ trước khi được bổ nhiệm là Thống đốc bang New South Wales vào tháng 10-2014 và giữ vị trí này cho đến nay. Toàn quyền Peter Cosgrove được bổ nhiệm vào tháng 3-2014, kế nhiệm nữ Toàn quyền đầu tiên của Australia Quentin Bryce sau gần 6 năm cầm quyền.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_199699_australia-co-toan-quyen-moi.aspx